Trưởng công an xã hy sinh trong lúc giúp dân chống bão

05/04/2012 07:08
T.B
(GDVN) - Trong lúc giúp dân chống bão số 1, Trưởng công an xã bị cây đè vào người sau đó tử vong.

Ngày 4/4, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và chính quyền địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình ông Phạm Quốc Phòng (49 tuổi), Trưởng Công an xã Bàu Hàm 1 (huyện Trảng Bom) đã hy sinh trong lúc giúp dân chống bão số 1 sau 2 ngày điều trị tại bệnh viên.

Trước đó, bão số 1 tràn vào làm tốc mái, sập nhiều nhà và làm cây đổ của người dân xã Bàu Hàm 1. Lúc này ông Phạm Quốc Phòng đã nhanh chóng xuống cơ sở để giúp dân chống nhà cửa. Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Phòng đã bị một cây xanh đổ đè lên người bị chấn thương sọ não. Ngay sau đó, ông Phòng đã được mọi người chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng sau 2 ngày điều trị ông Phòng đã tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai, chính quyền và Công an huyện Trảng Bom đã hỗ trợ gia đình ông Phạm Quốc Phòng với tổng số tiền là 22 triệu đồng. Hiện ngành Công an huyện Trảng Bom đang thực hiện các thủ tục để hỗ trợ chính sách cho gia đình Trưởng công an xã hy sinh.

T.B