Trưởng phòng CSGT Hà Nội phủ nhận tin "sắm iPad cho CSGT"

22/03/2013 19:11
Tư Viết (tổng hợp)
(GDVN) - Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT (PC67 - Công an TP. Hà Nội) đã phủ nhận việc đề xuất sắm iPad cho lực lượng CSGT.

Trước đó, trao đổi trên tờ Thanh niên ngày 21/3, đại úy Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.Hà Nội), cho biết đơn vị này đang xem xét, đề xuất lên lãnh đạo Bộ Công an để trang bị cho mỗi tổ công tác một máy tính bảng iPad.

Không có chuyện sắm Ipad cho CSGT Hà Nội (Ảnh minh họa)
Không có chuyện sắm Ipad cho CSGT Hà Nội (Ảnh minh họa)

Theo đại úy Thành, việc được trang bị máy tính bảng iPad sẽ giúp ích rất nhiều cho CSGT trong việc giúp người dân tham gia giao thông được thuận tiện hơn, như: tránh được những tuyến đường, phố có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm, có thể chỉ ra những đường đi gần nhất...

Bên cạnh đó, chiếc máy tính bảng còn là công cụ hữu hiệu khi lưu trữ danh sách người vi phạm, từ đó giúp ích cho cán bộ, chiến sĩ đưa ra mức xử phạt hợp lý với những trường hợp vi phạm lần đầu, hay đã vi phạm nhiều lần.

Trước ý kiến lực lượng CSGT sẽ gặp nhiều bất cập khi sử dụng iPad trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Thành cho rằng: “Việc trang bị iPad cho CSGT sử dụng giúp chỉ đường cho dân, tra cứu thông tin xử lý người vi phạm, sẽ góp phần làm đẹp hình ảnh người CSGT”.


Hôm nay 22/3, trả lời phỏng vấn trên trang khampha.vn Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nội (PC67) khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó.

Ông Thắng cho biết, thời gian gần đây, Phòng CSGT đang tập huấn cho cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ tin học.

Theo ông Thắng, CSGT ngoài việc thường xuyên nâng cao nghiệp vụ còn phải bổ sung trình độ tin học, đáp ứng đòi hỏi của thời đại công nghệ. Phòng CSGT Hà Nội đã mở các lớp bồi dưỡng tin học cho cán bộ chiến sĩ từ giờ đến hết tháng 6.

Đại tá Thắng cho rằng, ngày nay, công tác tuần tra kiểm soát, đăng ký, quản lý phương tiện, điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm đều phải thực hiện bằng công nghệ, máy tính.

Kiến thức tin học giúp lực lượng CSGT có thể áp dụng ngay vào công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, hướng dẫn giao thông khi Phòng được trang bị máy móc công nghệ hiện đại.

"Chúng tôi chưa đề xuất hay có ý tưởng gì về việc sắm iPad cho CSGT" - Người đứng đầu Phòng CSGT Hà Nội cho biết.

Tư Viết (tổng hợp)