Trưởng Văn phòng công chứng… lừa đảo

03/06/2015 10:17
TRÚC LINH
(GDVN) - Ông Tào Văn Phụng (61 tuổi), Trưởng văn phòng Công chứng tư nhân Tào Văn Phụng vừa bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sáng nay, 3/6, một lãnh đạo công an tỉnh Bạc Liêu tiết lộ thông tin trên và cho biết, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành  khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Phụng tại số 105 Trần Huỳnh, khóm 2, P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Ông Phụng (áo trắng) tại cơ quan công an. (Ảnh: Trúc Linh)
Ông Phụng (áo trắng) tại cơ quan công an. (Ảnh: Trúc Linh)

Trước đó, nhiều người dân tỉnh Bạc Liêu đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác của ông Phụng với hình thức công chứng cho người không có tài sản trở thành có tài sản để đi giao dịch “lừa đảo”.

Sau một thời gian bí mật tiến hành điều tra về nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu thu thập đầy đủ căn cứ xác định ông Phụng có hành vi lừa đảo với số tiền lớn. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với vị trưởng phòng công chứng tư.

TRÚC LINH