Từ chiều 31/3, trời nắng ấm đến hết kỳ nghỉ lễ

31/03/2012 10:30
Theo Tuệ Khanh/VnMedia
Trong 3 ngày nghỉ lễ, Hà Nội chỉ có mưa rét vào đêm và sáng ngày thứ 7, đúng ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Từ chiều ngày 31/3, dự báo trời sẽ hửng nắng và sang ngày Chủ nhật, thời tiết có khả năng ấm lên, nắng đẹp…

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải, PGĐ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc khiến đêm nay và sáng mai Bắc bộ trời có mưa và mưa rào, trời trở rét. Nhiệt độ ngày mai dự báo cao nhất là từ 20-22 độ C, đêm mai xuống còn 16- 18 độ C.

“Tuy nhiên, sang ngày Chủ nhật, thời tiết có khả năng lại ấm lên, chỉ rét vào ban đêm, ban ngày trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ 23-25 độ C, ban đêm 17-19 độ C” - ông Hải nói.

Trong khi đó, cơn bão số 1 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ, miền đông Nam Bộ và Tây Nguyên, chủ yếu là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày mai (31/03), ở các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Đồng Nai và khu vực nam Tây Nguyên sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đợt mưa này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Từ ngày mai (31/03), trên các sông từ Phú Yên đến Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này mực nước trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; các sông ở Phú Yên, Đồng Nai và khu vực Nam Tây Nguyên lên mức BĐ1, có nơi trên BĐ1.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Đồng Nai, Đăk Lắk và Đak Nông.

Thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (31/3):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, gần sáng và ngày ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Phía bắc ngày mai trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, phía nam có nơi 24 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, ngày mai tăng lên cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Theo Tuệ Khanh/VnMedia