BÁO VĂN HỐI, HỒNG KÔNG:

Tướng Mỹ: 1/3 tàu chiến Mỹ sẽ chuyển tới Tây Thái Bình Dương

13/01/2012 13:41
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Để “ứng phó với sự nổi lên của Trung Quốc về quân sự và tình hình căng thẳng ở biển Đông”, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Tây Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Mỹ Jonathan Greenert
Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Mỹ Jonathan Greenert
Tờ “Văn hối” đưa tin, tuần trước Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược quân sự mới, tập trung lực lượng quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 10/1, Bộ trưởng Tác chiến Hải quân Mỹ Greenert công bố chiến lược mới triển khai hạm đội trên toàn cầu, lấy lý do “ứng phó với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc và căng thẳng biển Đông”,

trong tương lai hơn 1/3 tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ được chuyển tới Tây Thái Bình Dương, nhưng phủ nhận sẽ dẫn đến tập kết hải quân quy mô lớn. Ông còn nói, Mỹ sẽ duy trì đối thoại, tiến hành giao lưu và hợp tác với Hải quân Trung Quốc.

Trong bài phát biểu về tình hình tình hình biển Đông tổ chức tại “Trung tâm An ninh Mỹ mới” (New American Security Center) tại Washington, Greenert công khai bố trí chiến lược của hải quân Mỹ trên toàn cầu trong 10-15 năm tới, Hải quân Mỹ sẽ chuyển 1/3 tàu chiến tới Tây Thái Bình Dương, cộng với tàu chiến ở khu vực vịnh Péc-xích, trong tương lai sẽ có hơn một nửa lực lượng quân sự trên biển của Mỹ đóng ở vùng biển châu Á.

Ông cho biết, Mỹ sẽ triển khai tuyến căn cứ hải quân từ Tokyo, Okinawa – Nhật Bản, Pusan - Hàn Quốc, Singapore đến Darwin – Australia; thông qua tăng cường hợp tác với các đồng minh, “duy trì sự ổn định của tình hình biển Đông và sự thông suốt của các tuyến đường biển”.

Ông cho rằng, tăng cường sức mạnh hải quân ở châu Á-Thái Bình Dương, sẽ không dẫn đến quân Mỹ chuyển dịch hay tập kết lực lượng quân sự to lớn, bởi vì “quân Mỹ đã liên tục ở đây (châu Á-Thái Bình Dương)”.

Tàu tác chiến duyên hải USS Independent của quân đội Mỹ
Tàu tác chiến duyên hải USS Independent của quân đội Mỹ
Greenert còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với quân đội Trung Quốc (PLA), “sự nổi lên về quân sự của Trung Quốc thực sự ảnh hưởng đến tình hình thế giới”, duy trì Hải quân Mỹ ở khu vực Tây Thái Bình Dương nhằm bảo đảm tự do hàng hải quốc tế. Mỹ sẽ cắt giảm ngân sách quân sự trong 10 năm tới, đồng thời cho nghỉ hưu các tàu chiến cũ. Cùng ngày, Trung tâm An ninh Mỹ mới đã công bố báo cáo, kêu gọi Washington tăng số lượng tàu chiến lên 346 chiếc, vượt xa 250 chiếc theo kế hoạch, và cảnh báo nếu Mỹ không tăng thêm hạm đội trong 10 năm tới, sức mạnh tại châu Á sẽ suy yếu.

Greenert tiết lộ, hiện nay Hải quân Mỹ có 285 chiếc tàu chiến đang hoạt động trên khắp thế giới,

tính đến ngày 10/1 có khoảng 50 chiếc tàu chiến và tàu ngầm đã đóng ở Thái Bình Dương, trong khi đó Trung Đông chỉ có 30 chiếc.

Ông cho biết, Hải quân sẽ tiếp tục nghiên cứu chiến lược của Obama, đưa ra sự điều chỉnh tương ứng, cho rằng hiện nay trạng thái của quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương rất tốt.

Tháng 12/2011, Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nhằm gây thiệt hại nặng nề cho vận chuyển dầu mỏ trên biển.

Greenert cho biết, trong thời điểm Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương, sẽ không “lơ là đối với Trung Đông”,

cũng không có ý định chuyển hạm đội đi khỏi Trung Đông. Ông nói thẳng rằng:

“Nếu bạn hỏi điều gì làm tôi cả đêm khó ngủ, đó chính là xung đột tiềm tàng ở Hormuz và vịnh Péc-xích”.

Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Tây Thái Bình Dương
Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Tây Thái Bình Dương
Việt Dũng (Theo Tân Hoa xã)