Tuyên bố của bà CLINTON sau khi Chủ tịch Kim Jong Il từ trần

20/12/2011 12:34
Hà Ngọc
(GDVN) - Sau khi Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Kim Jong Il từ trần, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện trong thời kỳ quốc tang.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (ảnh: internet)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (ảnh: internet)

Chúng tôi quan tâm sâu sắc tới đời sống của nhân dân Bắc Triều Tiên và bày tỏ sự cảm thông cũng như cầu nguyện cho họ trong thời điểm khó khăn này. 

Chúng tôi hy vọng ban lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên sẽ quyết định chỉ đạo quốc gia của họ đi theo con đường hoà bình thông qua việc tôn trọng các cam kết của Bắc Triều Tiên, cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, và tôn trọng các quyền của nhân dân. 

Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ nhân dân Bắc Triều Tiên và kêu gọi ban lãnh đạo mới làm việc với cộng đồng quốc tế để mở ra một kỷ nguyên mới hoà bình, thịnh vượng và an ninh bền vững trên bán đảo Triều Tiên.   

Hà Ngọc