Ứng viên tranh cử Tổng thống Nga Gennady Zyuganov

02/03/2012 14:31
Ngọc Huyền (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
(GDVN) - Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2012, Đảng Cộng sản Liên bang Nga đưa ra ứng cử viên Gennady Zyuganov.
Ông sinh ngày 26/6/1944 tại làng Mymrino, tỉnh Orel (Trung Nga) và là người lãnh đạo thường trực của Đảng Cộng sản Nga trong gần 20 năm.
Ông sinh ngày 26/6/1944 tại làng Mymrino, tỉnh Orel (Trung Nga) và là người lãnh đạo thường trực của Đảng Cộng sản Nga trong gần 20 năm.
Ông Gennady Zyuganov đã 3 lần tham gia ứng cử Tổng thống từ năm 1996 nhưng đều là người về đích thứ hai.
Ông Gennady Zyuganov đã 3 lần tham gia ứng cử Tổng thống từ năm 1996 nhưng đều là người về đích thứ hai.
Vị chính trị gia - cựu chiến binh này được đánh giá là đối thủ chính của Putin trong cuộc đua chức vụ tổng thống năm 2012.
Vị chính trị gia - cựu chiến binh này được đánh giá là đối thủ chính của Putin trong cuộc đua chức vụ tổng thống năm 2012.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây dự đoán, Gennady Zyuganov sẽ về thứ 2 trong cuộc bầu cử với khoảng 14,8% số phiếu bầu.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây dự đoán, Gennady Zyuganov sẽ về thứ 2 trong cuộc bầu cử với khoảng 14,8% số phiếu bầu.
Chương trình tranh cử của ông Zyuganov bao gồm quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên của Nga, cam kết hồi phục lại các ngành công nghiệp đang “bị khủng hoảng nặng nề” như ngành đóng tàu, quốc phòng và nông nghiệp.
Chương trình tranh cử của ông Zyuganov bao gồm quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên của Nga, cam kết hồi phục lại các ngành công nghiệp đang “bị khủng hoảng nặng nề” như ngành đóng tàu, quốc phòng và nông nghiệp.
Còn chính sách đối ngoại của ông là “Tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc và hạn chế sự ảnh hưởng của NATO”.
Còn chính sách đối ngoại của ông là “Tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc và hạn chế sự ảnh hưởng của NATO”.
Ngọc Huyền (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)