Unicef: Hơn 300.000 trẻ em ở Đông Phi có nguy cơ chết đói

20/08/2011 03:59
(GDVN) – Qũy nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 300.000 trẻ em ở các quốc gia nằm trong khu vực Đông Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong xuất phát từ thực trạng hạn hán và thiếu lương thực trầm trọng tại khu vực.

(GDVN) – Qũy nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 300.000 trẻ em ở các quốc gia nằm trong khu vực Đông Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong xuất phát từ thực trạng hạn hán và thiếu lương thực trầm trọng tại khu vực.

 

Thông tin này đã được giám đốc quỹ nhi đồng quốc tế Unicef lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, theo số liệu của Liên Hợp Quốc những tháng gần đây, tổng cộng đã có khoảng 10.000 thường dân của các quốc gia như Somalia, Kenya, Ethiopia và Djibouti đã thiệt mạng do đói lương thực, thực phẩm.

Con số này cho thấy, thảm họa chết đói tại Đông Phi đã lên đến đỉnh điểm và không có các dấu hiệu cho thấy nó dừng lại.

Hiện nay, khoảng 12 triệu người tại khu vực Sừng châu Phi  đang có nhu cầu cần lương thực cơ bản để sinh tồn.

“Khủng hoảng tại khu vực Sừng châu Phi là một thảm họa nhân đạo” – Phó tổng giám đốc điều hành Unicef Anthony Lake nói với các phóng viên.

{iarelatednews articleid='10457'}

Bình Nguyên