Vấn đề Iran: Anh gửi tàu chiến hiện đại tới Vùng Vịnh

07/01/2012 08:33
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Hải quân Hoàng gia Anh sẽ gửi tàu chiến mạnh nhất của mình tới vùng Vịnh nhằm đối phó với các mối đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz của Iran.
Chỉ hủy Hải quân Hoàng gia Anh tin rằng, việc triển khai tàu khu trục HMS Daring Type 45 tới vùng Vịnh sẽ giúp gửi một thông điệp quan trọng tới người Iran. Theo tờ Daily Telegraph, HMS Daring Type 45 được trang bị công nghệ mới có khả năng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào trong kho vũ khí của Iran. Tàu khu trục trị giá 1 triệu bảng Anh này cũng được trang bị radar Sampson tiên tiến nhất, có khả năng theo dõi các mục tiêu là chiến đấu cơ của tên lửa.
HMS Daring Type 45
HMS Daring Type 45
Ngoài ra, nó còn được trang bị tên lửa Sea Viper, loại tên lửa tiên tiến nhất được trang bị radar riêng để tiêu diệt tên lửa ở khoảng cách tối đa 160 km. HMS Daring Type 45 8.000 tấn có thể mang theo 190 thành viên phi hành đoàn dự kiến sẽ quá cảnh qua kênh đào Suez đi vào vùng Vịnh vào cuối tháng này để thay thế cho tàu khu trục nhỏ Type 23 hiện đang làm nhiệm vụ tại đây. Philip Hammond, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng đã công khai cảnh báo Iran rằng bất kỳ hành động phong tỏa eo biển Hormuz nào sẽ là hành động "bất hợp pháp và không thành công". Trong bài phát biểu trước đó, ông Hammond cho biết: "sự hiện diện của Hải quân Anh ở vùng Vịnh Ả Rập là chìa khóa để giữ eo biển Hormuz mở cửa lưu thông các hoạt động thương mại quốc tế". Một nguồn tin Hải quân cũng cho tờ Daily Telegraph biết thêm,  Hải quân Anh có thể gửi tới vùng Vịnh nhiều loại tàu chiến khác nếu cần thiết. Tàu HMS Dauntless Type cũng có thể sẽ được gửi tới khu vực này một thời gian ngắn.>> Các cường quốc đang đấu đá nhau tại Iran
Nguyễn Hường (theo Telegraph)