Vào căn cứ máy bay ném bom hạng nặng của Không quân Nga

08/07/2011 00:00
(GDVN) –Vozdvizhenka từng là đại bản doanh của Trung đoàn không quân ném bom hạng nặng số 444 của Không quân Liên Xô trước đây và Không quân Nga ngày nay.

(GDVN) – Căn cứ không quân Vozdvizhenka toạ lạc ở thành phố Ussuriysk, Primorsky Krai, đông nam nước Nga. Đây là khu vực chỉ cách đường biên giới của Trung Quốc và biển Thái Bình Dương khoảng 60 km.

Hầm chứa máy bay chống bom, tên lửa của đối phương tại căn cứ không quân Vozdvizhenka
Hầm chứa máy bay chống bom, tên lửa của đối phương tại căn cứ
không quân Vozdvizhenka

Căn cứ không quân Vozdvizhenka được xem là một những sân bay tầm trung nếu đem so sánh với các sân bay quân dụng và dân sự khác.

Vozdvizhenka từng là đại bản doanh của Trung đoàn không quân ném bom hạng nặng số 444 của Không quân Liên Xô trước đây và Không quân Nga ngày nay.

Trung đoàn không quân này được bắt đầu xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1941. Suốt quãng thời gian từ 1950 – 1980, Không quân Liên Xô chủ yếu sử dụng hai loại máy bay ném bom hạng nặng Tu-4 và Tu-16 trong trung đoàn 444.

 

Chiếc Tu-22 của Không quân Liên Xô lần đầu tiên cất cánh từ sân bay của căn cứ Vozdvizhenka vào năm 1991. Trong nhiều năm cải cách quân đội từ 2007 trở về đây, loại máy bay này đã được chuyển tới khu vực Siberia, số còn lại được tháo dỡ và phó mặc cho sự tàn phá của thời gian.

Phần lớn các máy bay còn đang nằm tại căn cứ Vozdvizhenka đều đã bị tháo hết các bộ phận bên trong và chuyển đi nơi khác.

Hiện căn cứ không quân Vozdvizhenka vẫn là một nơi ẩn chứa nhiều điều chưa biết đến, những người bình thường khó có cơ hội tiếp cận khu vực cấm này. 

Cổng vào căn cứ
Cổng vào căn cứ
 
 
Cỏ dại mọc đầy đường băng
Cỏ dại mọc đầy đường băng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


{iarelatednews articleid='6808,6478,5295,1116,5950,6057,689,364,319,4243,5315,6481,2289,6099,2758,5742,4941,5874'}

Bình Nguyên