Vatican tổ chức ăn chay, cầu nguyện phản đối Mỹ tấn công Syria

05/09/2013 15:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Vatican sẽ tổ chức một ngày ăn chay và một buổi cầu nguyện bốn giờ vào thứ Bảy tuần này trong Quảng trường Thánh Peter để phản đối Mỹ tấn công Syria.
Russia Today dẫn thông tin từ AP ngày 5/9 cho biết, Vatican sẽ tổ chức một ngày ăn chay và một buổi cầu nguyện bốn giờ vào thứ Bảy tuần này trong Quảng trường Thánh Peter.
Một trong các thông điệp ngắn trên Twitter của Giáo hoàng, trong đó nói rằng ông kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học.
Một trong các thông điệp ngắn trên Twitter của Giáo hoàng, trong đó nói rằng ông kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học.

Theo đó, hoạt động này được tổ chức để phản đối Mỹ tấn công quân sự Syria
Vatican cũng đã mời hội đồng giám mục trên toàn thế giới tổ chức các buổi lễ cầu nguyện tại địa phương của mình.
Trong một lời nhắn trên Twitter hồi đầu tuần này, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi một thỏa thuận giúp giải quyết cuộc xung đột Syria và đồng thời lên án việc sử dụng vũ khí hóa học. 
"Chiến tranh đừng bao giờ lặp lại! Đừng bao giờ lặp lại chiến tranh! (“War never again! Never again war!”), ông cho biết.
Nguyễn Hường