THỜI BÁO HOÀN CẦU:

Venezuela bỏ Nga, mua xe xe tăng lội nước 63A của Trung Quốc?

02/08/2012 07:41
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Lính thủy đánh bộ Venezuela quyết định mua xe tăng lội nước 63A Trung Quốc, nhưng Lục quân Venezuela vẫn đánh giá cao chiến xa Nga.
Lính thủy đánh bộ Trung Quốc đã trang bị hàng loạt xe tăng lội nước 63A.
Lính thủy đánh bộ Trung Quốc đã trang bị hàng loạt xe tăng lội nước 63A.

Ngày 30/7, hãng tin “Người đưa tin Mordoviya” Nga cho rằng, để tiến hành hiện đại hóa trang bị tác chiến cho phân đội Lính thủy đánh bộ, sau khi cân nhắc, Quân đội Venezuela cuối cùng đã lựa chọn nhập khẩu trang bị thiết giáp của Trung Quốc, gồm có xe tăng lội nước hạng nhẹ 63A, từ bỏ mua xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và xe vận tải bọc thép BTR-80 của Nga.

Báo Nga cho biết, Lính thủy đánh bộ Venezuela cuối cùng quyết định nhập khẩu trang bị tiên tiến của Trung Quốc hoàn toàn không thể chứng minh tính năng trang bị bọc thép của Nga không bằng sản phẩm của Trung Quốc, chỉ là phản ánh những năm gần đây, Trung Quốc ưu tiên nghiên cứu chế tạo dòng trang bị có tính năng tiên tiến, định vị chính xác, triển vọng thị trường tương đối tốt (- giá rẻ )cho lực lượng lính thủy đánh bộ, lực lượng nhảy dù và lực lượng vùng núi sử dụng tác chiến.

Vì vậy, đối với việc Venezuela quyết định mua sản phẩm của Trung Quốc thay thế cho các trang bị cũ của Lính thủy đánh bộ nước này, do Mỹ và Brazil chế tạo, thì không nhất thiết phải ngạc nhiên.

Nhưng, điều cần nhấn mạnh là, lực lượng Lục quân Venezuela đánh giá cao xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và xe vận tải bọc thép BTR-80 mua của Nga, vì vậy không loại trừ khả năng ký hợp đồng với các nhà sản xuất vũ khí Nga, tiếp tục nhập khẩu những trang bị này.

Theo báo Nga, xe tăng lội nước hạng nhẹ 63A của Trung Quốc chủ yếu dùng để hỗ trợ hỏa lực cho lính thủy đánh bộ, nhanh chóng vận chuyển binh sĩ lính thủy đánh bộ từ tàu đổ bộ cao tốc lên bờ, được nghiên cứu chế tạo trên nền tảng xe chiến đấu bộ binh thiết giáp lội nước ZBD-2000 thế hệ mới.

Xe chiến đấu bộ binh thiết giáp ZBD-2000 của Trung Quốc.
Xe chiến đấu bộ binh thiết giáp ZBD-2000 của Trung Quốc.

Thân xe tăng lội nước kiểu mới hầu như không có bất cứ sự thay đổi nào, mà chỉ trang bị pháo 105 mm, tháp pháo có thể xoay 360 độ, nòng pháo có thể lên xuống, bánh xích, bánh xe đều có thể chuyển động linh hoạt, có thể dựa vào thiết bị hỗ trợ riêng chuyển sang hình thức lướt ván để hành tiến trong nước.

Loại xe tăng lội nước kiểu mới này sử dụng hệ thống kiểm soát hỏa lực kiểu hình ảnh ổn định, dụng cụ ngắm chuẩn phức hợp của chỉ huy và pháo thủ, thiết bị dò khoảng cách laser, máy tính đường đạn và các loại thiết bị cảm biến tiên tiến, có thể phóng đạn xuyên thép, đặt đạn phá thép sát thương, có thể phóng tên lửa chống tăng kiểu mới được chuyên gia Trung Quốc nghiên cứu phát triển trên nền tảng công nghệ tên lửa chống tăng của pháo 9M117. Vũ khí hỗ trợ gồm súng máy cao xạ 12,7 mm và súng máy 7,62 mm.

Để tăng tính ổn định và tốc độ khi di chuyển trong nước, xe tăng lội nước hạng nhẹ 63A Trung Quốc cũng đã tăng 2 hộp điều khiển nổi.

Khả năng bọc thép của nó tương đồng với xe chiến đấu bọc thép lội nước ZBD-2000, trong đó thân xe và một phần tháp pháo có thể che đỡ sát thương của vũ khí hạng nhẹ và mảnh bom/đạn nhẹ, có thể đạt trình độ phòng hộ của xe tăng hạng trung, khả năng sống sót tương đối mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều có đánh giá chung là yếu tố giá cả có lẽ là nhân tố quyết định đến việc các đối tác lựa chọn mua vũ khí của Trung Quốc.

Xe tăng lội nước 63A Trung Quốc.
Xe tăng lội nước 63A Trung Quốc.
Đông Bình (nguồn Thời báo Hoàn Cầu)