Vì sao Nga chưa thể triển khai hệ thống tên lửa S-500?

12/10/2011 13:59
Chấn Hưng (theo Strategy Page)
(GDVN) - Nếu phát triển thành công, S-500, Nga sẽ phá vỡ mọi kỷ lục công nghệ trên thế giới. Mỹ đánh giá đây sẽ là tên lửa cực kỳ hiệu quả của Nga.

Hệ thống tên lửa chống máy bay của Nga, S-500, tiếp tục phải trì hoãn kế hoạch phát triển. Một số tin tức gần đây tiết lộ rằng, hệ thống này sẽ phải hoãn lại 2 năm so với dự kiến ban đầu, và việc thử nghiệm phiên bản mới này có thể diễn ra vào năm 2017 thay vì 2015 như dự kiến ban đầu. Phần lớn lý do của sự chậm chễ này là do hệ thống sử dụng quá nhiều công nghệ mới.

Nếu phát triển thành công, S-500 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về công nghệ tên lửa hiện đại - ảnh minh họa
Nếu phát triển thành công, S-500 sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về công nghệ tên lửa hiện đại - ảnh minh họa

S-500 không phải là bản nâng cấp của hệ thống S-400, mà là một thiết kế hoàn toàn mới. Với tầm bay 600 km, tên lửa này được thiết kế để tấn công các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân ở tầm cao 40 km. Hệ thống tên lửa này sẽ hoạt động ngay sau khi Hệ thống máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) phát tín hiệu cảnh báo. Nga có kế hoạch triển khai 10 tiểu đoàn S-500. Đây là những đơn vị di động và tất cả được trang bị trên những xe tải cỡ lớn.

Trong khi đó, chỉ năm ngoái, các tiểu đoàn S-400 đã được triển khai. Đầu năm nay, tiểu đoàn S-400 thứ 2 và thứ 3 đã đi vào hoạt động. Một tiểu đoàn triển khai ở vùng Viễn Đông và một ở Moscow. Tên lửa S-400 còn được gọi là S-300PMU3, SA-21 hay Triumf.

Hệ thống cải tiến của dòng S-300 này gây chú ý do được trang bị hệ thống điện tử mà Mỹ có thể đã có hoặc mới chỉ đang phát triển. Chúng có sức công phá lớn hơn và tầm hoạt động rộng hơn. Ba năm trước, Nga đã tuyên bố cho triển khai hệ thống S-400 đầu tiên xung quanh Moscow. Nhưng điều đó đã không diễn ra và việc phát triển vẫn tiếp tục cho tới lần bắn thứ thành công sau đó. Mỗi tiểu đoàn S-400 có 8 bệ phóng, mỗi bệ phóng có 2 tên lửa, cộng với hệ thống điều khiển trung tâm và ra-đa.

S-400 tương tự tên lửa Patriot của Mỹ, và chúng rất đắt. Nga đang xem xét khả năng xuất khẩu S-400, bất chấp việc nó là tổng hợp những công nghệ mới nhất của nước này. Tên lửa S-400 nặng 1,8 tấn, dài 8,4 mét và đường kính 50 cm. Tên lửa này có tầm bắn 400 km, và có thể tấn công mục tiêu ở độ cao 32 km. Chúng có thể được trang bị một đầu đạn nặng 145,5 kg. Phạm vi quan sát của ra-đa lên tới 700 km.

S-500 không phải là bản nâng cấp của dòng S-400 mà là một thiết kế hoàn toàn mới
S-500 không phải là bản nâng cấp của dòng S-400 mà là một thiết kế hoàn toàn mới

S-400 có tầm hoạt động gấp 5 lần tên lửa Patriot của Mỹ, nặng gấp đôi và được cho là có thể phát hiện được cả máy bay tàng hình. Đầu đạn của S-400 có thể bay với vận tốc 5.000 m/ giây. Trong khi đó, nếu thành công, S-500 còn có thể xử lý nhanh hơn, tầm hoạt động rộng hơn.

Thực tế S-400 có 2 phiên bản, một phiên bản nhỏ hơn với tầm hoạt động ngắn hơn (chỉ khoảng 120 km). Mỗi bệ phóng được triển khai 4 tên lửa loại này, tương tự như S-300. Tính báo Mỹ tin rằng S-400 là một vũ khí phòng không cực kỳ hiệu quả. Có điều, chưa biết khi nào hệ thống này sẽ được trang bị đầy đủ để làm nhiệm vụ phòng thủ.

Nga luôn được coi là thành công và cạnh tranh trực tiếp với Mỹ về phát triển công nghệ tên lửa tiên tiến trong suốt nhiều thập kỷ qua. Nếu S-500 được phát triển thành công, nó sẽ phá vỡ mọi kỷ lục công nghệ tên lửa trên thế giới.

Chấn Hưng (theo Strategy Page)