VIDEO: 5 ứng viên Tổng thống Nga đi bỏ phiếu

04/03/2012 16:23
Nguyễn Hường (theo 1TV)
(GDVN) - Tính tới thời điểm này,  5 ứng viên tranh cử Tổng thống Nga 2012 đã thực hiện quyền công dân của mình.

Vào lúc 04:56 giờ Moscow (01:46 sáng ngày 4/3/2012 theo giờ Hà Nội): ông Mikhail Prokhorov là ứng cử viên Tổng thống đầu tiên tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Ông đã bay hơn 6.400 km suốt đêm hôm trước và lại thực hiện thêm một chuyến bay ngắn tới một ngôi làng Pamyat ở Krasnoyarsk để bỏ lá phiếu bầu của mình.
Ứng cử viên Tổng thống Mikhail Prokhorov bỏ phiếu
Ứng cử viên Tổng thống Mikhail Prokhorov bỏ phiếu
Do lịch trình bận rộn, ông Prokhorov đã phải sử dụng lá phiếu khiếm diện vì nơi ông đăng ký bỏ phiếu là một huyện khác thuộc lãnh thổ Krasnoyarsk, cách khá xa sân bay.

Sau đó, ông vội vàng trở lại Moscow, tới trụ sở chiến dịch tranh cử của mình.

Đến 10:18 giờ Moscow 13:18 chiều 4/3/2012 giờ Hà Nội): Ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky đã chính thức bỏ phiếu bầu của mình ở điểm bầu cử số 2589 ở phía Tây thủ đô Moscow.
Ông Vladimir Zhirinovsky thực hiện quyền công dân
Ông Vladimir Zhirinovsky thực hiện quyền công dân

Tại đây, ông đã có cuộc trò chuyện với các phóng viên và tham gia thực hiện quyền công dân của mình trước camera an ninh.

Sau đó hơn 1 giờ, lúc 11:44 giờ Moscow 14:44 chiều 4/3/2012 giờ Hà Nội): Ứng cử viên Tổng thống – ông Sergey Mironov của Đảng nước Nga công bằng đã chính thức bỏ lá phiếu thể hiện trách nhiệm và quyền lợi công dân của mình tại điểm bầu cử số 78. Sau khi bỏ phiếu ông này cũng đã nói chuyện với các nhân viên giám sát tại điểm bỏ phiếu.
Ông Sergey Mironov bỏ phiếu bầu của mình
Ông Sergey Mironov bỏ phiếu bầu của mình
Vào lúc 12:04 giờ Moscow (15:04 ngày 4/3/2012 giờ Hà Nội): Ứng cử viên Cộng sản Gennady Zyuganov cho biết ông đã bỏ lá phiếu "thông minh và thịnh vượng của nước Nga" tại thủ đô Moscow.
Gennady Zyuganov
Gennady Zyuganov

Tại khu vực bỏ phiếu số 98 ở trung tâm của Moscow, ông Sergei Sobyanin thị trưởng thành phố Moscow cũng đã tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Lúc 12:47 giờ Moscow 15:47 chiều 4/3/2012 giờ Hà Nội): Thủ tướng Vladimir Putin - ứng cử viên nặng ký, uy tín nhất trong cuộc đua giành chiếc ghế quyền lực nhất ở Điện Kremlia đã chính thức bỏ lá phiếu của mình tại một điểm bầu cử ở trung tâm thủ đô Moscow.


Nguyễn Hường (theo 1TV)