VIDEO: Ấn Độ trục vớt module tên lửa GSLV Mk-III trên biển

20/12/2014 11:18
Bình Nguyên
(GDVN) - Sau khi quay trở lại Trái Đất, module đã bật dù và rơi xuống vịnh Bengal sau đó 1 ngày nó đã được trục vớt thành công.

Ngày 19/12/2014 báo chí Ấn Độ đưa tin cho biết nước này đã trục vớt thành công một module không người lái đã được phóng lên vũ trụ vào ngày 18/12 trước đó bằng tên lửa đẩy GSLV Mk-III.

Trước đó, ngày 18/12/2'014, Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa đẩy GSLV MK III, mang theo một module không người lái lên quỹ đạo.

Vụ phóng thử được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng 18/12/2014 (giờ Ấn Độ), tại Trung tâm vũ trụ Dhawan ở Sriharikota, ngoài khơi vịnh Bengal.

Module không người lái nặng 3,73 tấn đã tách khỏi tên lửa đẩy ở độ cao 126km sau 5 phút kể từ khi rời bệ phóng và trở lại bầu khí quyển Trái Đất ở độ cao 80km, sau đó tiếp tục hành trình tự do vào vịnh Bengal, cách quần đảo Andaman Nicobar khoảng 180km.

Sau khi quay trở lại Trái Đất, module đã bật dù và rơi xuống vịnh Bengal sau đó 1 ngày nó đã được trục vớt thành công.

Bình Nguyên