Video: Ba Lan tiết lộ xe tăng tàng hình hiện đại Obrum PL-01

22/09/2013 08:28
Quân Cơ
(GDVN) - Ba Lan đã chính thức tiết lộ nguyên mẫu một chiếc xe tăng Obrum PL-01 do tập đoàn OBRUM của nước này liên kết với hãng sản xuất vũ khí lừng danh Anh British BAE Systems.
Tăng chiến trường chủ lực Obrum PL-01 hội tụ các tính năng chiến đấu cơ bản của xe tăng quân sự châu Âu, bên cạnh nó, nó có tính năng tàng hình (giảm sự phát hiện và dò tìm của ra đa không quân của đối phương) và hoả lực mạnh.

Trước đó, ngày 2/9/2013, tại một cuộc triển lãm vũ khí, nhà chế tạo của Ba Lan đã trưng bày mô hình một mẫu tăng Obrum PL-01 trước công chúng.

Ba Lan dự kiến sẽ hoàn thành cấu hình nguyên mẫu xe tăng Obrum PL-01 vào năm 2016 và sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2018.

Obrum PL-01 được thiết kế với nội thất khá đặc biệt, cabin lái của tài xế ở phía trước. Tháp pháo và vũ khí chính của nó được bố trí đặt trọng tâm về phía sau.
Quân Cơ