Video: Chiếc T-50 bay thử nghiệm từ Komsomolsk -on-Amur tới Moscow

23/11/2013 10:51
Lê Cường
(GDVN) - Ngày 20/11/2013, chiếc tiêm kích thế hệ 5 thứ 5 T-50 của Nga đã thực hiện thành công hành trình bay thử nghiệm từ một phi trường ở Komsomolsk -on-Amur tới Viện nghiên cứu bay Gromov ở Zhukovsky, gần Moscow.

Ngày 20/11/2013, chiếc tiêm kích thế hệ 5 thứ 5  T-50 của Nga đã thực hiện thành công hành trình bay thử nghiệm từ một phi trường ở Komsomolsk -on-Amur tới Viện nghiên cứu bay Gromov ở Zhukovsky, gần Moscow.

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống phi trường gần Moscow và lúc 11.00 sau khi thực hiện 3 lần hạ cánh và tiếp nhiêu liệu.

Đáng chú ý chiếc tiêm kích  T-50 thứ 5 của Nga đã được sơn màu xám truyền thống của không quân Nga thay cho mẫu sơn rằn nguỵ trang trước đó.

Một số nhà phân tích cho rằng, dấu hiệu sơn của chiếc T-50 có thể là tín hiệu cho thấy giai đoan sản xuất hàng loạt loại máy bay này sắp bắt đầu.

Thực hiện chuyến bay được đánh ký hiệu số 5 này là anh hùng phi công Yuri Vashchuk. Sau khi hạ cánh an toàn, Yuri Vashchuk đã được tiếp đón và tặng hoa kỷ niệm cũng như  phát biểu cảm tưởng của mình.


T-50 xuất hiện lần đầu tiên trên bầu trời Nga vào tháng 1/2010. Kể từ thời điểm này 4 chiếc máy bay cùng loại đã được sản xuất và thử nghiệm với hơn 450 giờ nay. Chiếc T-50 thứ 5 này sẽ chính thức bắt đầu vào chương trình nghiên cứu trong những ngày tới.

Theo thông báo của Tập đoàn chế tạo hàng không Sukho, đầu năm 2014, máy bay sẽ được chuyển giao cho các cuộc kiểm tra cấp nhà nước mà giai đoạn đầu tiên sẽ hoàn thành vào năm 2015. Từ năm 2016 sẽ bắt đầu cung cấp máy bay T- 50 sản xuất hàng loạt cho quân đội.

Lê Cường