Video: Mỹ bắn rơi QF-4 Phantom trong thử nghiệm đánh chặn

11/11/2013 15:39
Lê Cường
(GDVN) - Ngày 6/11/2013, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công Hệ thống phòng không mở rộng tầm trung (MEADS) tại bãi thử nghiệm tên lửa White Sands, bang New Mexico.
MEADS được xem là hệ thống vũ khí đánh chặn thế hệ mới với khả năng cơ động cao, được hình thành từ 1 tổ hợp radar trinh sát MEADS 360 độ, 1 tổ hợp quản lý chiến đấu, 2 hệ thống phóng tên lửa đánh chặn PAC-3 và 1 radar kiểm soát hỏa lực đa năng MFCR/MEADS 360 độ. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa của hệ thống MEADS phóng đi đã tiêu diệt được hai mục tiêu đó là 1 máy bay QF-4 Phantom không người lái, 1 tên lửa MGM-52 lao đến phạm vi mục tiêu từ hai hướng khác nhau.
Lê Cường