Video: Putin không kìm được nước mắt, Moscow đêm không ngủ

05/03/2012 06:42
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Người đứng đầu Đảng nước Nga Thống nhất đã tỏ ra như không mấy ngạc nhiên trước chiến thắng của mình.
Sau khi Ủy ban bầu cử Trung ương Nga công bố chiến thắng gần như đã nắm chắc trong tay của Thủ tướng Vladimir Putin khi giành được gần 65% trong số 70% số phiếu bầu đã kiểm, hơn 110.000 người ủng hộ ông đã tập trung tại quảng trường Sân Quần ngựa, bên ngoài điện Kremlin ở Moscow ngay trong tối ngày 4/3 để ăn mừng. Tham gia buổi lễ này còn có sự góp mặt của đương kim Tổng thống Dmitry Medvedev.
Tổng thống Medvedev chia sẻ chiến thắng với Thủ tướng Putin tại sân Quần Ngựa
Tổng thống Medvedev chia sẻ chiến thắng với Thủ tướng Putin tại sân Quần Ngựa
Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, Thủ tướng Putin nhấn mạnh: "Chúng ta đã giành chiến thắng trong một cuộc đua cởi mở và công bằng".
Đám đông ủng hộ Thủ tướng Putin ăn mừng chiến thắng
Đám đông ủng hộ Thủ tướng Putin ăn mừng chiến thắng
"Đây còn hơn cả một cuộc bầu cử Tổng thống. Nó là một cuộc thử nghiệm rất quan trọng đối với chúng ta - một thử nghiệm cho sự trưởng thành về mặt chính trị của người dân và nền độc lập của chúng ta. Chúng ta đã chứng minh rằng không ai có thể áp đặt bất kỳ điều gì cho chúng ta. Nhân dân Nga có khả năng nói rõ về sự khác biệt giữa mong muốn về cái mới lạ và sự tiến bộ từ các hành động chính trị gây áp lực đầy khiêu khích với mục đích duy nhất là để tiêu diệt nước Nga. Ngày hôm nay, nhân dân ta đã chứng minh rằng kịch bản đó không có tác dụng ở đất nước chúng ta" - ông Putin khẳng khái phát biểu với đám đông.
Không kìm được xúc động, ông Putin khẳng định trong những giọt lệ long lanh: "Chúng ta đã giành chiến thắng trong một cuộc đua cởi mở và công bằng".
Không kìm được xúc động, ông Putin khẳng định trong những giọt lệ long lanh: "Chúng ta đã giành chiến thắng trong một cuộc đua cởi mở và công bằng".
"Chúng ta sẽ làm việc một cách trung thực, mạnh mẽ và chúng ta sẽ giành được thành công. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bạn đoàn kết vì lợi ích của đất nước và quê hương chúng ta" - ông Putin nói thêm. Bên cạnh đó, ông Putin cũng không quên giành lời cảm ơn cho những người ủng hộ ông trong suốt chặng đường vất vả để trở lại Điện Kremlin vừa qua: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Tất cả chúng ta đều cần tới chiến thắng này, đất nước chúng ta cần chiến thắng này, mỗi người trong chúng ta đều cần chiến thắng này. Và tôi sẽ không chia sẻ nó cho bất kỳ ai".
Moscow một đêm không ngủ
Moscow một đêm không ngủ
Trong năm 2008, khi Tổng thống Medvedev giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Putin cũng đã có mặt trong bài phát biểu ăn mừng của ông.
Cánh sát Nga lập lập hàng rào an ninh tại nơi đám đông ủng hộ ông Putin ăn mừng chiến thắng
Cánh sát Nga lập lập hàng rào an ninh tại nơi đám đông ủng hộ ông Putin ăn mừng chiến thắng
Những lời chúc mừng cũng đã bắt đầu xuất hiện trên các trang Facebook, Twitter của của Thủ tướng Putin lẫn Tổng thống Medvedev.
Người đứng đầu Đảng nước Nga Thống nhất đã tỏ ra như không mấy ngạc nhiên trước chiến thắng của mình. Trả lời các nhà báo khi được hỏi về việc liệu ông có ngạc nhiên trước kết quả bỏ phiếu sơ bộ trong đó ông đã giành chiến thắng gần như tuyệt đối hay không, Thủ tướng Putin cho biết: "Một số người nghĩ vậy".
Nguyễn Hường (theo Lenta)