Việt Nam - Nhật Bản đối thoại an ninh lần 1 tại Hà Nội

27/11/2013 07:14
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Phía Nhật Bản đề nghị Việt Nam chia sẻ bất kỳ thông tin nào mới về những công dân Nhật Bản bị bắt cóc và Việt Nam cam kết sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp giải quyết vấn đề.
Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản, ảnh: Công an Nhân Dân.
Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản, ảnh: Công an Nhân Dân.
Đài NHK ngày 26/11 đưa tin, các quan chức an ninh Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức cuộc đối thoại song phương để thúc đẩy hợp tác giải quyết vấn đề tội phạm xuyên biên giới, trong đó có vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản. Cuộc đối thoại được tổ chức ngày thứ Ba tại Hà Nội, phía Nhật Bản do ông Masahito Kanetaka, Phó thủ trưởng Cảnh sát quốc gia Nhật Bản làm trưởng đoàn hội đàm với Thứ trưởng Công an Việt Nam, tướng Trần Việt Tân. Phía Nhật Bản đề nghị Việt Nam chia sẻ bất kỳ thông tin nào mới về những công dân Nhật Bản bị bắt cóc và Việt Nam cam kết sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp giải quyết vấn đề. 2 bên còn trao đổi thông tin xung quanh các cuộc tấn công mạng ở châu Á và hoạt động khủng bố quốc tế. Nhật Bản và Việt Nam đồng ý hợp tác thu thập thông tin ngăn chặn khủng bố ở các nước Đông Nam Á xung quanh Việt Nam. Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 1 cuộc đối thoại an ninh hàng năm, hội nghị năm tới sẽ diễn ra tại Tokyo.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)