Việt Nam, Philippines phản đối hộ chiếu TQ in bản đồ "đường lưỡi bò"

22/11/2012 17:57
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) -  Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối trước thông tin cho rằng Trung Quốc đã cấp hộ chiếu điện tử có in hình bản đồ "đường lưỡi bò".

Việt Nam và Philippines đã lên tiếng phản đối trước thông tin cho rằng Trung Quốc đã cấp hộ chiếu điện tử có in hình bản đồ "đường lưỡi bò" bao trọn cả phần lãnh hải trên Biển Đông của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị.

Việt Nam đã gửi công hàm phản đối động thái trên tới Đại sứ quán Trung Quốc và yêu cầu "hủy bỏ các nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử trên.   
"Việc làm trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 22/11. 
Đáp lại các kiến nghị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn tiếp tục cho rằng hộ chiếu mới của nước này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và không nhắm mục tiêu tới quốc gia cụ thể nào.
Phản ứng trước động thái trên của Trung Quốc, Manila đã lên tiếng lên án đây là một hành động "không thể chấp nhận được" và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Philippines.
"Philippines mạnh mẽ phản đối đường chín đoạn in trong hộ chiếu điện tử của Trung Quốc, xâm phạm vào các phần lãnh thổ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Philippines, vi phạm luật pháp quốc tế” - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cũng khẳng định thêm rằng Manila không thể bỏ qua hành động này của Trung Quốc cũng như cho phép nước này tiếp tục lưu hành loại hộ chiếu in hình một bản đồ xâm phạm chủ quyền của Philippines.
Philippines đã gửi thư phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm qua (21/11).
Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc đã bắt đầu in ấn hộ chiếu mới hay chưa.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)