Việt Nam sẽ mua C-130J cho lực lượng đổ bộ đường không?

11/06/2016 07:48
Phạm Việt Hùng
(GDVN) - C-130 là một trong những máy bay vận tải nổi tiếng thế giới. Cái tên C-130 được đồn đoán sẽ là vũ khí Việt Nam mua đầu tiên của Mỹ cùng với F-16 và P3C Orion.

Việc thành lập Lực lượng đổ bộ đường không đặt ra một nhu cầu cấp thiết cần trang bị những máy bay vận tải có khả năng đổ quân hiệu quả. Cái tên C-130 được đồn đoán sẽ là vũ khí Việt Nam mua đầu tiên của Mỹ cùng với F-16 và P3C Orion.

C-130 là một trong những máy bay vận tải nổi tiếng thế giới. Mặc dù được thiết kế từ những năm 1955, nhưng những biến thể mới của chúng luôn được hiện đại hóa để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời đại hiện nay. 

Biến thể C-130 J Super Hercules chính thức biên chế vào năm 1999 với nhiều tính năng vượt trội như tầm bay xa hơn, khả năng mang vác tố hơn, cùng hệ thống điện tử tân tiến nhất hiện nay cho phép chúng có thể thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phức tạp của chiến trường. 

Nếu được trang bị biến thể mới nhất này, năng lự của Lực lượng đổ bộ đường không Việt Nam sẽ rất đáng gờm.

Cùng xem thông số của loại vận tải cơ nổi tiếng này qua infographic dưới đây:

Phạm Việt Hùng