Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

14/03/2012 13:11
Tuệ Minh
(GDVN) - "Hành vi của tài xế lái xe ô tô trong trường hợp này có dấu hiệu vi phạm điểm c khoản 2 điều 202 Bộ luật hình sự".
Như đã đưa tin, khoảng 1h22' ngày 13/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm - HN). Hậu quả, nam thanh niên điều khiển xe máy bị xe ô tô húc tung lên trời và bị thương nặng.
Hiện, anh Lâm vẫn trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện Việt Đức
Hiện, anh Lâm vẫn trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện Việt Đức
Sau đó, danh tính của nạn nhân đã được làm rõ là Nguyễn Hà Lâm (SN 1986, thường trú tại phố Kim Mã, Hà Nội). Được biết, anh Lâm đang công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng, cấp bậc thiếu úy. Theo anh trai của nạn nhân, lúc xảy ra tai nạn, anh Lâm đang trên đường đi làm về.
Hiện nạn nhân Lâm đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương sọ não và bị mất bên tai phải. Các bác sĩ tại đây cho biết, đang chuẩn bị tiến hành mổ cho anh Lâm.

Vết máu còn trên đường- nơi nam thanh niên lái xe máy nằm bất tỉnh
Vết máu còn trên đường- nơi nam thanh niên lái xe máy nằm bất tỉnh

Có mặt tại hiện trường, một người chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc ô tô đi theo hướng Hàng Bông – Cửa Nam còn chiếc xe máy vượt đèn đỏ đi theo hướng Tràng Thi – Điện Biên Phủ. Khi xảy ra vụ việc, chiếc ô tô đã tông vuông góc vào chiếc xe máy khiến chiếc xe máy văng sang bên trái làn đường và nam thanh niên bị hất tung lên nắp capo của chiếc ô tô này.BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO: KINH HOÀNG Ô TÔ ĐÂM NÁT XE, HÚC TUNG NGƯỜI TRÊN PHỐ
Đi được khoảng 20 m, chiếc xe phanh lại khiến nam thanh niên rơi xuống và sau đó chiếc ô tô phóng tiếp đi. Nam thanh niên bị cuốn vào gầm xe. Khi chiếc ô tô chạy được khoảng 40m nữa, nam thanh niên bị văng ra khỏi gầm xe nằm bất tỉnh trên đường (trước số nhà 242 phố Hàng Bông). Còn chiếc ô tô phóng thẳng theo hướng ra đường Lê Duẩn và biến mất.
Vết bánh xe ô tô rú ga bỏ chạy sau khi gây tai nạn
Vết bánh xe ô tô rú ga bỏ chạy sau khi gây tai nạn

Theo nhận định của một số người gần hiện trường, chiếc ô tô bỏ chạy là chiếc Toyota Vios màu đen mang BKS của Hà Nội. Do cú va chạm với xe máy nên phần nhựa của bộ phận hút gió đã bị văng ra. Phần đèn gầm và đèn pha bên trái của chiếc xe ô tô này cũng đã bị vỡ.
Sau khi chiếc xe đã bỏ chạy, chứng kiến nam thanh niên nằm bất tỉnh trên đường, một người đàn ông (cũng chính là người đã đưa anh Lâm vào bệnh viện Việt Đức) cho biết: "Sự việc xảy ra lúc gần 1h30' rạng sáng 13/3 nhưng lúc về tôi không thể ngủ được vì bị ám ảnh mãi. 

Vết dầu xe - nơi chiếc xe máy bị văng ra
Vết dầu xe - nơi chiếc xe máy bị văng ra

Đành rằng nam thanh niên điều khiển xe máy đi sai luật nhưng hành vi của lái xe ô tô sau đó mới thực đáng trách. Nếu quả thực là người có lương tâm thì khi đâm vào người khác như vậy, dù đúng dù sai cũng phải dừng lại để xem nạn nhân như thế nào chứ đằng này lại phóng xe đi tiếp dù biết nạn nhân đang ở phía trước xe. Tôi lăn tăn mãi, tại sao cùng là con người với nhau mà người ta lại đối xử với nhau như vậy?".

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ThS. Luật sư Phạm Thanh Bình (Phó Giám đốc Công ty Luật Hồng Hà - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: "Hành vi của tài xế lái xe ô tô trong trường hợp này có dấu hiệu vi phạm điểm c khoản 2 điều 202 Bộ luật hình sự".

Sáng 14/3, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan công an đang tích cực truy tìm chiếc ô tô trên. Ai biết thông tin về chiếc xe có đặc điểm như trên, xin thông tin đến tòa soạn Báo Giáo dục Việt Nam theo số điện thoại: 0938.766.888 hoặc cơ quan công an gần nhất hoặc người nhà của nạn nhân theo số điện thoại: 0907.69.8888.
Điều 202. (Bộ luật HS) Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ:

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; 
b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 
d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điểm nóng:
Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Tuệ Minh