Vụ tai nạn kinh hoàng: Cả 4 người chết ngạt trước khi được đưa lên bờ

11/07/2013 17:32
Đ.Tuyết (Tổng Hợp)
(GDVN) -Sau khi lao sang bên trái đường đâm đổ một số cây, ôtô 4 chỗ chở 5 người đã lật ngửa rồi chìm xuống ao. Tài xế kịp thoát ra ngoài, những người còn lại mắc kẹt và chết ngạt trong xe
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin 3h sáng ngày, đang đi trên quốc lộ 47 đoạn qua xã Thọ Thế (Triệu Sơn, Thanh Hóa), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc ô tô mang BKS 36A-05090 (do tài xê Thìn điều khiển) bất ngờ mất lái lao sang đường ngược chiều, húc đổ cây cối rồi văng xuống xuống ao của nhà dân.

Tài xế Nguyễn Văn Thìn (27 tuổi) kịp thoát ra ngoài chạy đi kêu cứu, còn 4 người mắc kẹt trong chiếc xe chìm dưới nước. Khoảng 20 phút sau, dân làng kéo đến lật xe lại đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, 4 người (2 nam, 2 nữ) đã tử vong.
Danh tính 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, xã Thọ Tân); Đỗ Thị Thủy (23 tuổi, xã Thọ Dân); Lê Thị Hương (24 tuổi, xã Thọ Ngọc) và Lê Sỹ Trung (27 tuổi, xã Thọ Dân) cùng ở huyện Triệu Sơn. Anh Thìn mới mua xe để chở khách được vài tháng thì gặp nạn.  Trong đó, nạn nhân Cường dự định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 16.7 này.

Hàng trăm người kéo đến xem cảnh sát khám nghiệm tử thi ngay ven quốc lộ. Ảnh: Lê Hoàng./Vnexpress
Hàng trăm người kéo đến xem cảnh sát khám nghiệm tử thi ngay ven quốc lộ. Ảnh: Lê Hoàng./Vnexpress

Ông Dương Văn Thành (63 tuổi, chủ ao cá) kể, đang ngủ một mình trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm rất mạnh ngoài ao. "Tôi chạy ra thấy một người ướt sũng vẻ mặt hoảng loạn chỉ ra giữa ao hô 'Cứu! Cứu'. Tôi soi đèn pin thì thấy chiếc ôtô vẫn sáng đèn bị chìm nghỉm. Gần 10 người dân được huy động đến chạy đến phá cửa, lật xe lại nhưng không cứu được ai", ông Thành cho biết thêm.

Được biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Khoảng 11htrưa nay, chiếc xe bị nạn đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ. lãnh đạo UBND H.Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết hậu quả.

Trước mắt, UBND huyện hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân một triệu đồng. Đồng thời yêu cầu chính quyền các xã có nạn nhân tử vong hỗ trợ kinh phí để gia đình tổ chức mai táng cho người xấu số.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Xe cứu hộ bắt đầu trục vớt chiếc xe nằm gần xa bờ hơn 20 mét. Ảnh Lê Hoàng/Vnexpress
Xe cứu hộ bắt đầu trục vớt chiếc xe nằm gần xa bờ hơn 20 mét. Ảnh  Lê Hoàng/Vnexpress
Do lòng ao sâu nên lực lượng cứu hộ khá vất vả mới kéo được xe vào bờ. Ảnh Lê Hoàng- Vnexpress
Do lòng ao sâu nên lực lượng cứu hộ khá vất vả mới kéo được xe vào bờ. Ảnh Lê Hoàng- Vnexpress
Cảnh sát khám nghiệm và thu giữ một số vật dụng của các nạn nhân. Ảnh Lê Hoàng- Vnexpress
Cảnh sát khám nghiệm và thu giữ một số vật dụng của các nạn nhân. Ảnh Lê Hoàng- Vnexpress
Nhiều bộ phận nhựa của xe vẫn còn vương vãi trên bờ. Ảnh Lê Hoàng- Vnexpress
Nhiều bộ phận nhựa của xe vẫn còn vương vãi trên bờ. Ảnh Lê Hoàng- Vnexpress


Đ.Tuyết (Tổng Hợp)