Vụ xả súng tại UBND TP Thái Bình: Hung thủ đã tự sát như thế nào?

12/09/2013 17:32
Phong Vũ
(GDVN) - Sau khi gây án, Viết trốn về quê cách hiện trường khoảng 20km rồi tự sát dưới chân tượng phật tại một ngôi chùa. Đối tượng dùng súng tự bắn vào ngực sau đó ném súng xuống ao nước cạnh đó rồi mới tử vong.
Hung thủ từng dính vào cờ bạc, lô đề Như báo Giáo Dục Việt Nam đã đưa tin, liên quan đến vụ việc nổ súng khiến 5 người bị thương xảy ra tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, hung thủ được xác định là Đặng Ngọc Viết (sinh ngày 15/7/1971, trú tại tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) đã tự sát sau đó bằng chính khẩu súng mà y đã gây án. Sáng nay, phóng viên đã xuống Thái Bình để tìm hiểu thông tin chi tiết về sự việc. Vào thời điểm này, thi thể của Viết đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Liên quan đến sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/9, anh Đặng Ngọc Vinh (anh trai hung thủ) cho biết, khoảng 14h30 thì gia đình nhận được tin Viết dùng súng bắn người tại UBND Thành phố. Khi gia đình chạy tới nơi thì đã thấy công an phong tỏa hiện trường và không thấy đâu nữa. Sau đó, khoảng 19h00 cùng ngày thì gia đình nhận được tin Viết đã tự tử tại một ngôi chùa.
Gia đình, người thân tổ chức đám tang cho Đặng Ngọc Viết
Gia đình, người thân tổ chức đám tang cho Đặng Ngọc Viết
Được biết, trước đây Viết đi xuất khẩu lao động tại Nga mới về nước được vài năm. Viết đã có vợ và 2 con. Tuy nhiên, hiện tại vợ chồng đối tượng này đã ly thân, vợ Viết đang sinh sống ở bên Nga. Hiện Viết còn có bố đã già yếu và một người anh bị chất độc màu da cam. Mẹ Viết vừa mất cách đây khoảng 1 năm vì bệnh hiểm nghèo. 2 đứa con ở cùng bà ngoại từ khi vợ chồng viết ly thân. Về bản thân Viết, theo thông tin ban đầu, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự gì trước đó. Bình thường cũng là người hiền lành. Tuy nhiên, Viết có dính đến lô đề, cờ bạc. Gần một năm trước, Viết có dính vào một vụ cờ bạc nhưng không bị khởi tố. Sau đó, Viết rời gia đình  phiêu bạt vào một số tỉnh phía nam để sinh sống. Vào thời điểm gây án, Viết mới ở TP Hồ Chí Minh về nhà được khoảng 1 tuần. Theo một người anh em đồng hao của Viết tiết lộ, trước khi tự sát, Viết đã làm sẵn di ảnh cho mình. Trong một diễn biến khác, vào 8h00 sáng nay, 12/9, lễ tang  ông Vũ Ngọc Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Thái Bình) – một nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng cũng đã được người thân tổ chức. Được biết, ông Dũng vốn là người hiền lành, không có mâu thuẫn gì với đối tượng. Hiện vụ việc vẫn đang được lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Về nguyên nhân dẫn tới vụ xả súng kinh hoàng nói trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định có liên quan đến việc bồi thường, giải tỏa đất đai.
Rút súng bắn vào ngực rồi ném xuống ao
Ngày 12/9, phóng viên cũng tìm về ngôi chùa ở Trà Giang, huyện Kiến Xương (Thái Bình). Chùa Đông Sơn cách trụ sở UBND TP Thái Bình khoảng 20km. Đây chính là quê của Viết và cũng là nơi hung thủ đã tự sát sau khi gây án. Được biết, bố Viết là ông Đặng Văn Vu, hiện bị liệt và đang ở nhà ông anh gần chùa Đông Sơn.
Hiện trường nơi hung thủ tự sát.
Hiện trường nơi hung thủ tự sát.
Nhắc lại sự việc kinh hoảng xảy ra vào chiều ngày 11/9, nhiều phật tử của chùa Đông Sơn vẫn chưa biết bàng hoàng. Bà Lê Thị T. (57 tuổi, xã Trà Giang) kể lại: Khoảng 15h00 chiều 11/9, có một người đàn ông đến chùa nói là đến chơi. Trò chuyện, bà T. mới biết người này tên là Viết. Sau khi lang thang quanh chùa lo lắng... Đến khoảng 19h00, khi bà T. đang làm việc trong bếp bất ngờ nghe thấy hai tiếng nổ lớn, giống như tiếng pháo, một phật tử khác trong chùa là Phạm Công U. (76 tuổi) cũng đang có mặt tại chùa nghe tiếng vội lấy đèn ra soi thì thấy Viết đã nằm xuống dưới đất, miệng sùi bọt mép. Ngay lập tức, sự việc được thông báo tới công an công an xã Trà Giang. Khi lực lượng công an tới thì Viết đã tử vong. Khi lật người Viết lên mới phát hiện ở ngực có vết thương như súng bắn. Theo bà T., Viết đã dùng súng tự bắn vào ngực sau đó ném súng xuống dưới ao rồi mới tử vong. Lực lượng công an sau đó đã cho người dùng nam châm để mò và phát hiện khẩu súng dưới ao. Hiện vụ viêng đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, ngay trong chiều vụ nổ súng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt đối với Đặng Ngọc Viết.

Tuy nhiên, hiện nay do Viết đã tử vong, nên nhiều khả năng sắp tới Cơ quan điều tra sẽ đình chỉ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này.
Phong Vũ