Vườn xanh trên Nhà giàn DK1

05/04/2012 05:01
Theo QĐND
Nhà giàn DK1, Vùng 2 Hải quân đứng giữa biển khơi đầy sóng gió, chúng tôi cứ nghĩ nơi đây, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đầy khó khăn vất vả, thì nói gì đến tăng gia sản xuất (TGSX).
Nhưng trái lại, nơi khó khăn gian khổ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng nơi tiền tiêu thềm lục địa của Tổ quốc, mà còn chủ động TGSX, tạo vườn xanh giữa đại dương mênh mông.

Chúng tôi bắt gặp nơi đây những bồn rau xanh đủ loại, từ rau cải xanh, rau dền, rau gia vị, ớt… được trồng trên những khay “di động”, lá non xanh mơn mởn không kém gì trong đất liền.

Trung úy Đoàn Văn Giáp, Trợ lý Hậu cần Nhà giàn DK1 cho biết: Bây giờ mùa biển lặng nên rau xanh không cần che chắn kỹ, còn nếu là mùa biển động, thì việc trồng rau phải vất vả hơn nhiều, phải che chắn kỹ, chống gió, hơi mặn nước biển bám vào rau, làm rau lụi dần, không phát triển được.

Do đó, để có được những vườn xanh trên nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ phải tốn rất nhiều công sức, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm cao.

Nhà giàn DK1 tại bãi Quế Đường. Ảnh minh họa/Phúc Thắng.
Nhà giàn DK1 tại bãi Quế Đường. Ảnh minh họa/Phúc Thắng.
Trước mỗi lần đi biển, công tác trực tại nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ đều chuẩn bị các khay làm bằng nhựa cứng và hàng trăm tấn đất tốt, hạt giống, phân loại, chuyển xuống tàu để đưa tới các nhà giàn. Trung tá Lương Đình Hiền, Tiểu đoàn phó, là cán bộ nhiều năm gắn bó với nhà giàn, tâm sự: Qua kinh nghiệm nhiều năm trồng rau trên nhà giàn, chúng tôi nhận thấy, một số giống rau như muống, cải xanh, cải củ, rau dền... phát triển tốt, phù hợp với điều kiện và sống được với thời tiết khắc nghiệt nơi đây.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, việc sử dụng phân bón trong chăm sóc rau cũng khá đặc biệt.

Bởi, cá tại nhà giàn có thời kỳ đánh bắt được rất nhiều, trong quá trình chế biến phục vụ sinh hoạt của bộ đội, cán bộ,

chiến sĩ tận dụng đầu, ruột cá và cá nhỏ đem ủ, trộn lẫn đất, tạo chất vi sinh, bón rau sinh trưởng rất tốt. Còn về nước, hằng ngày, bộ đội tận dụng triệt để nguồn nước thải trong sinh hoạt để tưới cho rau.

Với tinh thần chủ động, tự lực tự cường, tích cực, cần mẫn của cán bộ, chiến sĩ, hiện nay, trung bình mỗi nhà giàn có từ 75 đến 80 khay trồng rau đáp ứng đủ nhu cầu rau xanh cho bộ đội.

Bên cạnh việc tự túc rau xanh, cán bộ, chiến sĩ còn chủ động đánh bắt cá, mạnh dạn làm giá đỗ, chế biến đậu phụ, nước mắm, nuôi thêm vịt lấy thịt và trứng để cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Kết quả, trong năm 2011 và hơn 2 tháng đầu năm 2012, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã thu hoạch hơn 11.000kg rau xanh các loại, hơn 13.000kg cá tươi, hơn 700 quả trứng; chế biến được 1000kg đậu phụ,

hơn 900kg giá đỗ và gần 100 lít nước mắm, góp phần cải thiện, đáp ứng nhu cầu rau xanh và thực phẩm thiết yếu phục vụ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển.

Mặc dù kết quả tăng gia sản xuất chưa nhiều, mới phần nào cung cấp cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội, nhưng đã thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ, và mang lại cho cán bộ, chiến sĩ cuộc sống vui tươi, gắn bó, hòa quyện với thiên nhiên, thêm tình yêu biển cả.   

Theo QĐND