Vương Nghị và Ngoại trưởng Úc lời qua tiếng lại về ADIZ Hoa Đông

08/12/2013 13:40
Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)
(GDVN) - Vương Nghị cáo buộc Úc đang "gây nguy hiểm cho sự tin cậy lẫn nhau giữa 2 nước" và nói rằng "toàn bộ xã hội, công chúng Trung Quốc nói chung vô cùng bất mãn với bình luận của Úc."
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị tại Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị tại Bắc Kinh.
Bưu điện Hoa Nam ngày 8/12 đưa tin, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khi đang công du Bắc Kinh đã bất chấp lời khiển trách của nước chủ nhà, bà đã lặp đi lặp lại mối quan ngại của Canberra về khu nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc vừa đơn phương tuyên bố áp đặt ở Hoa Đông đã gây ra căng thẳng trong khu vực. "Úc đặc biệt quan tâm đến hòa bình và ổn định trong khu vực, và chúng tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ căng thẳng nào leo thang. Chúng tôi muốn nhìn thấy một sự hạ nhiệt", bà Julie Bishop nói với các phóng viên tại Bắc Kinh. Phát biểu của Ngoại trưởng Úc được đưa ra ngay sau khi người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị công khai chỉ trích bà về lập trường cứng rắn của Úc đối với ADIZ Hoa Đông. Vương Nghị cáo buộc Úc đang "gây nguy hiểm cho sự tin cậy lẫn nhau giữa 2 nước" và nói rằng "toàn bộ xã hội, công chúng Trung Quốc nói chung vô cùng bất mãn với bình luận của Úc." Tân Hoa Xã cho hay, Vương Nghị nhấn mạnh rằng quan hệ Trung Quốc - Úc đang ở trong giai đoạn quan trọng, hy vọng Úc đánh giá đúng tình hình và có the xử lý các vấn đề nhạy cảm từ góc độ chiến lược và dài hạn.

Hồng Thủy (Nguồn: SCMP)