WASS chuẩn bị thử nghiệm 'tiểu ngư lôi 'Flash Black

14/11/2012 07:50
Theo Đất Việt
Nhóm các hệ thống dưới nước của Finmeccanica là Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) của Italy đang chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm ngư lôi hạng nhẹ Flash Black mới của mình vào cuối năm 2013.
Được tung ra thị trường vào đầu năm 2011, Flash Black kết hợp công nghệ từ các chương trình ngư lôi của WASS trước đó với hệ thống đẩy có thể nạp lại. Công ty này tuyên bố rằng loại vũ khí này sẽ mang lại hiệu quả giá thành chưa từng có theo các tiêu chuẩn về hiệu suất chi phí sử dụng.
Ngư lôi hạng nhẹ Flash Black của WASS tại triển lãm Defexpo 2012
Ngư lôi hạng nhẹ Flash Black của WASS tại triển lãm Defexpo 2012
Flash Black là một sản phẩm mới được phát triển dựa trên các công nghệ trang bị ở ngư lôi hạng nhẹ trước đó là A244/S Mod 3, A290 và MU90 cũng như loại ngư lôi hạng nặng Black Shark. Phát biểu tại cuộc triển lãm Euronaval 2012 tại Paris hồi tháng 10/2012, lãnh đạo WASS nói thêm: "Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm và chứng minh trong các môi trường mô phỏng lẫn thực nghiệm các công nghệ quan trọng tạo nên hiệu suất, giá thành giảm và chi phí vận hành thấp so vơi các loại ngư lôi hạng nhẹ hiện có trên thị trường". “Mục tiêu về giá cả của Flash Black sẽ là gần với giá của A244/S và sẽ thấp hơn nhiều so với MU90", vị này cho biết.
WASS cho biết, Flash Black có khả năng tìm đường tới các tàu mục tiêu và làm tê liệt chân vịt của tàu thay vì phá hủy. Đây là tính năng mới được thiết kế riêng để đối phó với nạn hải tặc.

Ánh chớp đen có thể triển khai từ máy bay, tàu nổi và tàu ngầm có và các phương tiện không người lái. Đặc biệt, khi triển khai từ máy bay (trực thăng hoặc cánh cố định), ngư lôi có thể thả từ độ cao xấp xỉ 1km xuống độ sâu 24 m dưới mặt nước.
Theo Đất Việt