Xe thiếp giáp BTR-3U của Ucraina ở Myanmar

02/04/2012 07:56
Nguyễn Thảo (Theo mmmilitary, vndefence)
(GDVN) - BTR-3U là xe thiết giáp chở quân được Ukraina phát triển. Năm 2004, quân đội Myanmar đã kí một bản hợp đồng đắt giá với Ukraina mua 1000 BTR-3U trang bị cho lục quân vào năm 2003. Dự kiến vào năm 2013 sẽ hoàn tất chuyển giao.
BTR-3U là loại thiết giáp chở quân được phát triển trong năm 2000-2001 bởi một nhóm các công ty quốc tế: Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau và State Scientific Technical Centre of Artillery & Rifle Arms của Ukraine, the ADCOM MANUFACTURING Company Limited WLL của Abu-Dhabi, UAE. Mặc dù có một vài nét tương đồng với BTR-80 của Nga nhưng đó vẫn là một sản phẩm hoàn toàn mới hơn là một sự nâng cấp từ những dòng thiết giáp đã có.
BTR-3U là loại thiết giáp chở quân được phát triển trong năm 2000-2001 bởi một nhóm các công ty quốc tế: Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau và State Scientific Technical Centre of Artillery & Rifle Arms của Ukraine, the ADCOM MANUFACTURING Company Limited WLL của Abu-Dhabi, UAE. Mặc dù có một vài nét tương đồng với BTR-80 của Nga nhưng đó vẫn là một sản phẩm hoàn toàn mới hơn là một sự nâng cấp từ những dòng thiết giáp đã có.
Sức mạnh của BTR-30 chính là ở động cơ diesel Deutz BF6M1015 326hp kết hợp với bộ truyền động tự động hoàn toàn Allison MD3066. hộp năng lượng và truyền động đc lắp đặt bởi Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau.
Sức mạnh của BTR-30 chính là ở động cơ diesel Deutz BF6M1015 326hp kết hợp với bộ truyền động tự động hoàn toàn Allison MD3066. hộp năng lượng và truyền động đc lắp đặt bởi Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau.
Đây là loại xe lội nước, di chuyển trên mặt nước bởi một động cơ bơi nước đơn ở phía sau thùng xe. để chuẩn bị cho xe lội nước, lái xe dựng thẳng miếng chắn sóng ở mũi xe lên và bật công tắc bộ phận bơm nước trong xe ra.
Đây là loại xe lội nước, di chuyển trên mặt nước bởi một động cơ bơi nước đơn ở phía sau thùng xe. để chuẩn bị cho xe lội nước, lái xe dựng thẳng miếng chắn sóng ở mũi xe lên và bật công tắc bộ phận bơm nước trong xe ra.
Khoang lính thích hợp cho 6 binh lính ra vào bằng một cửa khác ở thùng xe. Fần thấp hơn của cửa gấp xuống tạo thành bậc thang, fần trên mở ra trước. ngoài ra còn các cửa ở trên nóc và lỗ châu mai cùng các thiết bị tầm nhìn ở trong và trước xe.
Khoang lính thích hợp cho 6 binh lính ra vào bằng một cửa khác ở thùng xe. Fần thấp hơn của cửa gấp xuống tạo thành bậc thang, fần trên mở ra trước. ngoài ra còn các cửa ở trên nóc và lỗ châu mai cùng các thiết bị tầm nhìn ở trong và trước xe.
BTR-3U lắp đặt mô đun chiến đấu thống nhất Shkval cung cấp một số hệ thống vũ khí bao gồm: pháo 30mm, súng máy đồng trục 7,62mm, súng phóng lựu tự động 30mm và vũ khí chống tăng có điều khiển (tên lửa điều khiển bằng dây AT-5). Có thể nói, mô đun chiến đấu Shkval rất linh hoạt, tiện lợi.
BTR-3U lắp đặt mô đun chiến đấu thống nhất Shkval cung cấp một số hệ thống vũ khí bao gồm: pháo 30mm, súng máy đồng trục 7,62mm, súng phóng lựu tự động 30mm và vũ khí chống tăng có điều khiển (tên lửa điều khiển bằng dây AT-5). Có thể nói, mô đun chiến đấu Shkval rất linh hoạt, tiện lợi.
Thiết giáp BTR-3U trang bị hệ thống kính ngắm 1PZ-3 cho trưởng xe và kính ngắm TKN-4S kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tên lửa. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85km/h, tầm hoạt động 600km. Hiện tại, quân đội Myanmar đã tiếp nhận được khoảng hơn 200 chiếc BTR-3U.
Thiết giáp BTR-3U trang bị hệ thống kính ngắm 1PZ-3 cho trưởng xe và kính ngắm TKN-4S kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tên lửa. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85km/h, tầm hoạt động 600km. Hiện tại, quân đội Myanmar đã tiếp nhận được khoảng hơn 200 chiếc BTR-3U.
Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Myanmar liên tục có nhiều hợp đồng mua các loại xe tăng, thiết giáp cho Lục quân nước này. Các nguồn hàng đến từ nhiều nước như Trung Quốc, Ukraine, Israel, Ấn Độ...
Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Myanmar liên tục có nhiều hợp đồng mua các loại xe tăng, thiết giáp cho Lục quân nước này. Các nguồn hàng đến từ nhiều nước như Trung Quốc, Ukraine, Israel, Ấn Độ...

Nguyễn Thảo (Theo mmmilitary, vndefence)