Xem “Siêu tăng bay” T-90SM trình diễn “Vô địch - huyền thoại”

27/06/2012 10:06
Trịnh Tuân (nguồn: moscow-live.ru)
(GDVN) - Ngày 25 tháng 6 năm 2012, tại Zhukovsky, “Siêu tăng bay” T-90SM cùng các xe tải, xe bọc thép đã có những màn trình diễn “Vô địch-huyền thoại” khá ấn tượng để chuẩn bị cho triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2012” diễn ra từ ngày 27 tháng 6 tới.
Đây là lần thứ hai triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2012” được tổ chức. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2012 tại Zhukovsky gần thủ đô Moscow.
Đây là lần thứ hai triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2012” được tổ chức. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 năm 2012 tại Zhukovsky gần thủ đô Moscow.
Lần đầu tiên triển lãm “Kỹ thuật công nghệ” được tổ chức là vào năm 2010 cũng tại Zhukovsky.
Lần đầu tiên triển lãm “Kỹ thuật công nghệ” được tổ chức là vào năm 2010 cũng tại Zhukovsky.
Triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2012” được phối hợp tổ chức bởi Bộ Công thương, Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang và Tập đoàn Công nghệ Nga. Bộ Quốc phòng là đơn vị tài trợ chính cho triển lãm lần này.
Triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2012” được phối hợp tổ chức bởi Bộ Công thương, Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang và Tập đoàn Công nghệ Nga. Bộ Quốc phòng là đơn vị tài trợ chính cho triển lãm lần này.
Triển lãm nhằm quảng bá các trang thiết bị kỹ thuật với công nghệ hiện đại của Nga ra thị trường thế giới và tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.
Triển lãm nhằm quảng bá các trang thiết bị kỹ thuật với công nghệ hiện đại của Nga ra thị trường thế giới và tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.
Triển lãm được tổ chức trong khuôn viên hơn 10.000 mét vuông với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu của Nga và quốc tế.
Triển lãm được tổ chức trong khuôn viên hơn 10.000 mét vuông với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu của Nga và quốc tế.
Trong thời gian diễn ra triển lãm, các màn trình diễn dạng sân khấu mang tên "Vô địch và huyền thoại" với sự tham gia của các phương tiện chiến đấu hiện đại sẽ được tổ chức ngay tại khuôn viên triển lãm.
Trong thời gian diễn ra triển lãm, các màn trình diễn dạng sân khấu mang tên "Vô địch và huyền thoại" với sự tham gia của các phương tiện chiến đấu hiện đại sẽ được tổ chức ngay tại khuôn viên triển lãm.
Thời gian diễn ra các màn trình diễn "Vô địch và huyền thoại" độc đáo này theo dự kiến là vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 6 và 15h00 ngày 01 tháng 7 theo giờ địa phương.
Thời gian diễn ra các màn trình diễn "Vô địch và huyền thoại" độc đáo này theo dự kiến là vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 6 và 15h00 ngày 01 tháng 7 theo giờ địa phương.
Chương trình "Vô địch và huyền thoại" sẽ có sự tham gia có 30 phương tiện quân sự và dân sự như siêu tăng T-90SM, xe bọc thép chở quân BMP, BTR, xe tải Ural…
Chương trình "Vô địch và huyền thoại" sẽ có sự tham gia có 30 phương tiện quân sự và dân sự như siêu tăng T-90SM, xe bọc thép chở quân BMP, BTR, xe tải Ural…
Để có màn trình diễn ấn tượng, các phương tiện này phải thực hiện vượt qua các chướng ngại vật, leo dốc, lội nước và đặc biệt là phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng.
Để có màn trình diễn ấn tượng, các phương tiện này phải thực hiện vượt qua các chướng ngại vật, leo dốc, lội nước và đặc biệt là phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng.
Tại triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2010” các phương tiện chiến đấu hiện đại cùng với xe tăng hạng trung T-34 và bệ phóng tên lửa Katyusha từ thời thế chiến II đã có màn trình diễn "Vô địch và huyền thoại" rất thành công.
Tại triển lãm “Kỹ thuật công nghệ năm 2010” các phương tiện chiến đấu hiện đại cùng với xe tăng hạng trung T-34 và bệ phóng tên lửa Katyusha từ thời thế chiến II đã có màn trình diễn "Vô địch và huyền thoại" rất thành công.
Một trung tâm thử nghiệm dành cho xe tăng, xe bọc thép “bay”, “nhảy” và “lội” đã được xây dựng gần một sân bay địa phương.
Một trung tâm thử nghiệm dành cho xe tăng, xe bọc thép “bay”, “nhảy” và “lội” đã được xây dựng gần một sân bay địa phương.
“Xe tăng bay” T-90SM chuẩn bị cho màn vượt chướng ngại vật.
“Xe tăng bay” T-90SM chuẩn bị cho màn vượt chướng ngại vật.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
T-90SM.
Tổ hợp tên lửa Buk-M2E.
Tổ hợp tên lửa Buk-M2E.
Xe bọc thép chở quân BMP-3.
Xe bọc thép chở quân BMP-3.
Xe bọc thép chở quân BTR-80.
Xe bọc thép chở quân BTR-80.
BTR-80
BTR-80
Xe tải KAMAZ 63501.
Xe tải KAMAZ 63501.
KAMAZ 63501
KAMAZ 63501
KAMAZ 63501
KAMAZ 63501
KAMAZ 63501
KAMAZ 63501
Xe tải Ural 4320.
Xe tải Ural 4320.
Ural 4320
Ural 4320
Xe bọc thép Tiger.
Xe bọc thép Tiger.
Trịnh Tuân (nguồn: moscow-live.ru)