Xuất hiện nữ thần đồng cờ vua 9 tuổi tại Mỹ

30/07/2013 19:20
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)
(GDVN) - Chỉ sau 3 năm chơi cờ vua, cô bé 9 tuổi Carissa Yip đã có thể giành thứ hạng cao hơn 93% trong số hơn 51.000 thành viên Liên đoàn Cờ vua Mỹ.
Carissa Yip.
Carissa Yip.

Carissa đã đạt thứ hạng cao ở lứa tuổi mà chưa từng có ai đạt được điều đó trong lịch sử của Liên đoàn Cờ vua Mỹ từ năm 1991 tới nay.
Cha của Carissa, Percy, cho biết con gái ông đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc chỉ sau 1 năm học chơi cờ vua. 

Hiện Carissa đang phấu đấu để đạt được 2000 Elo (ứng với người có trình độ cao trong một câu lạc bộ) trong năm nay và 2200 Elo (ứng với trình độ kiện tướng) trong năm tới.
Carissa đã tham gia thi đấu quốc tế tại Slovenia vào năm ngoái và trong tháng 12 tới, cô bé sẽ tham gia thi đấu tại giải vô địch thế giới ở UAE.
Nói về thành tích của mình, cô bé 9 tuổi cho biết em không nghĩ quá nhiều về chúng. Nhưng Carissa mong ước ngày nào đó sẽ trở thành nữ nhà vô địch cờ vua thế giới đầu tiên.
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)