Xuất khẩu vũ khí: Nga đứng thứ hai trên thế giới

18/03/2013 13:58
Theo VOR
(GDVN) - Nga lại một lần nữa chiếm vị trí thứ hai trong nhóm 5 nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về các loại vũ khí thông thường cơ bản.
Điều này nêu trong báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố hôm thứ Hai. Vẫn như trước, đứng đầu bảng là Hoa Kỳ, chiếm 30% tỷ lệ xuất khẩu vũ khí tòan thế giới, rồi đến Nga với 26%. Thứ bậc tiếp theo là Đức, Pháp và Trung Quốc. Vũ khí của Nga chủ yếu được cung cấp cho Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria, Việt Nam. Thị phần đáng kể trong xuất khẩu của Nga ra nước ngoài là máy bay phản lực và trực thăng.>> Follow us on Facebook
>> Tin mới nhất về tàu ngầm Kilo của Việt Nam
>> Báo Trung Quốc đăng ảnh các học viên tàu ngầm Việt Nam tại Nga
>> Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam


Theo VOR