Yars, Topol-M sẽ 'biến mất' trước vệ tinh đối phương

26/11/2012 16:42
Theo báo Đất Việt
RIA Novosti cho hay, mới đây Nga đã giới thiệu một cỗ máy đảm bảo kỹ thuật và nguỵ trang độc đáo có một không hai cho lực lượng tên lửa chiến lược (SRF).
Theo đó, cỗ máy này có thể làm “hô biến” các bộ phận tên lửa Yars và Topol-M của lực lương tên lửa chiến lược Nga trước sự “rình mò” của các vệ tinh gián điệp nước ngoài. Cỗ máy nói trên có tên gọi MIOM Agregat 15M69.

Theo tin của RIA Novosti bộ máy Agregat 15M69 đầu tiên đã được trang bị cho Sư đoàn tên lửa Teikov thuộc lực lượng tên lửa chiến lược Nga SRF đóng ở tỉnh Ivanovo.

Theo phát biểu của người đại diện SRF, cỗ máy mới được thiết kế để thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật cho các tuyến tuần tra chiến đấu của các tổ hợp tên lửa cơ động Yars và Topol-M.

Agregat 15M69
Agregat 15M69

Cỗ máy này gồm các thiết bị khác nhau được đặt trên xe kéo. Nó có thể loại bỏ các chướng ngại trên đường di chuyển, dò phá bom, mìn, xác định tải trọng cầu, đường bộ …

Ngoài ra, còn có các loại lưới che đặc biệt, cho phép nguỵ trang hiệu quả các phương tiện chiến đấu của các tổ hợp tên lửa, đồng thời tạo ra vài tiểu đoàn tên lửa giả. Với cách làm như vậy vệ tinh gián điệp của đối phương sẽ rất khó phát hiện mục tiêu thực sự để theo bám.

“Khi đưa các đơn vị tên lửa chiến lược vào vị trí triển khai, các cỗ máy MIOM Agregat 15M69 sẽ được kích hoạt và ngay lập tức sẽ tạo ra một số tiểu đoàn tên lửa giả (thực chất là các tín hiệu giả nhằm đánh cơ động các cảm biến trên vệ tinh đối phương)” - Dmitry Evmenenko, chỉ huy đơn vị phục vụ kỹ thuật SRF cho biết.
 
Ngoài ra, MIOM Agregat 15M69 còn hỗ trợ thiết lập một bức màn che trùm lên các phương tiện chuyên chở tên lửa, làm cho nó trở nên vô hình trước các phương tiện trinh sát kỹ thuật.

Trong tương lai gần, các cỗ máy MIOM Agregat 15M69 sẽ được sử dụng rộng rãi và trang bị cho hầu hết các sư đoàn tên lửa chiến lược Nga.

Theo báo Đất Việt