Công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Công thương

25/04/2022 15:33
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được giao làm chủ nhiệm Câu lạc bộ kể từ ngày 21/4.

Ngày 22/4, tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Công thương cho 7 thành viên.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (ở giữa) trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Công thương (ảnh: Lê Phương)

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (ở giữa) trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Công thương (ảnh: Lê Phương)

Trong đó, Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ. Phó chủ nhiệm là Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

5 ủy viên còn lại trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm có: Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội; Tiến sĩ Hoàng Hùng Thắng - Hiệu trưởng trường Đại Công nghiệp Quảng Ninh; Phó giáo sư Đinh Văn Châu - Quyền hiệu trưởng trường Đại học Điện lực; Tiến sĩ Bùi Mạnh Tuân - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Đồng Trung Chính - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương được kỳ vọng sẽ là nơi tập hợp sức mạnh trí tuệ; nơi tổng hợp các nhu cầu, đề xuất của các trường đại học, cao đẳng trong khối đến các cấp quản lý.

Đồng thời là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động, chia sẻ nguồn lực, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hình thành các cộng đồng tự nguyện liên kết trong công tác tuyển sinh, phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu chuyên môn, tổ chức giao lưu phong trào văn nghệ, thể dục thể thao giữa các trường... phát huy tốt ảnh hưởng của các trường có lợi thế, hỗ trợ các trường còn khó khăn, nâng cao năng lực tự chủ đại học và cùng phát triển.

Toạ đàm chủ đề "Về chính sách thuế, phí trong trong các đơn vị tự chủ đại học - thực trạng và kiến nghị” thu hút đông lãnh đạo các đơn vị đại học tham dự (ảnh: Lê Phương)

Toạ đàm chủ đề "Về chính sách thuế, phí trong trong các đơn vị tự chủ đại học - thực trạng và kiến nghị” thu hút đông lãnh đạo các đơn vị đại học tham dự (ảnh: Lê Phương)

Cũng trong ngày 22/4, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm chủ đề "Về chính sách thuế, phí trong trong các đơn vị tự chủ đại học - thực trạng và kiến nghị”. Tại đây, những vướng mắc, khó khăn trong công tác thuế - phí trong việc thực hiện tự chủ đại học được các đơn vị giáo dục tự chủ thuộc Bộ Công thương cùng chia sẻ và đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị tháo gỡ những khó khăn này.

Được biết Câu lạc bộ các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức tọa đàm năm 2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung vào ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Lê Phương