Hiệp hội tăng cường mối quan hệ hợp tác giáo dục với Đài Loan

03/08/2016 06:27
Thùy Linh
(GDVN) - Chiều 2/8, tại Hà Nội, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam có buổi làm việc với Trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan (Trung Quốc).

Buổi làm việc là tiền đề cho các hoạt động: 

- Cung cấp cơ hội học bổng và thông tin tuyển sinh của các trường Đại học Đài Loan, hỗ trợ sinh viên Việt Nam sang học tập tại Đài Loan.

- Mở rộng chương trình giáo dục tiếng Hoa quốc tế, tổ chức kỳ thi năng lực Hoa ngữ, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tham gia kỳ thi.

- Lập kế hoạch hoạt động học tập nghiên cứu ngắn hạn và chương trình hợp tác giáo dục Đài-Việt, cùng đào tạo nhân tài đất Việt.

- Thu thập thông tin giáo dục quan trọng của Việt Nam và Đài Loan, nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho việc nghiên cứu học thuật và phát triển nền giáo dục song phương.

- Tổ chức Diễn đàn giáo dục Đài-Việt, tạo cầu nối giao lưu đối thoại giữa các học giả song phương.

- Thúc đẩy nhân viên giáo dục của Đài Loan và Việt Nam giao lưu và có những chuyến đi thăm hỏi lẫn nhau, xúc tiến giao lưu và hợp tác giáo dục song phương.

Hiệp hội tăng cường mối quan hệ hợp tác giáo dục với Đài Loan ảnh 1
Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam có buổi làm việc với Trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan tại Việt Nam

Trên cơ sở hợp tác song phương, mở rộng mối quan hệ hợp tác của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam với Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Đài Loan và Bộ Giáo dục Đài Loan.  

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ mong muốn: “Hiện tại, Việt Nam có hơn 600 trường Đại học, Cao đẳng, chúng tôi muốn nâng cấp đội ngũ giảng viên nên rất mong phía Đài Loan có trao đổi về phương pháp giảng dạy bởi theo đánh giá, chất lượng giảng dạy của giảng viên Đài Loan nhất là giảng viên học ở Mỹ về có chất lượng rất tốt”. 

Giám đốc Trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan tại Việt Nam - ông Trần Úc Nhân khẳng định: Trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan mong muốn được giữ mối quan hệ hợp tác với Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và Trung tâm sẽ trình bày với Chính phủ Đài Loan để các hoạt động trên sớm được xúc tiến. 

Thùy Linh