PGS Mai Đức Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng trường HV Báo chí và Tuyên truyền

06/01/2022 06:26
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 4/1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chủ trì buổi lễ. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tiếp phối hợp với trực tuyến.

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu khách mời các cơ quan Trung ương, có: Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Giáo sư Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS.

Về phía đại biểu khách mời Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có sự tham gia của Phó Giáo sư Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư Vũ Đình Hòe, nguyên Phó Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư Hoàng Anh, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có: Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023; Phó Giáo sư Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện; các đồng chí lãnh đạo cấp trưởng và phó các đơn vị trực thuộc Học viện.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Hoàng Anh, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm 19 thành viên. Đồng thời, công bố Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Phát biểu tại buổi Lễ, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, chúc mừng Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự tin tưởng Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc với vai trò là Chủ tịch Hội đồng trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó.

Đồng thời, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Hội đồng trường đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tư cách vừa là một trường Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, và là một trường đại học xây dựng trở thành đại học trọng điểm quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc cùng tập thể lãnh đạo Học viện sớm hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2021-2026 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của các cơ quan, Bộ, Ngành, đơn vị ở Trung ương và địa phương thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ cá nhân và tập thể Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Giáo sư Mai Đức Ngọc khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ nỗ lực cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện trong 60 năm qua, kế thừa những kinh nghiệm quý báu và thành tựu đã đạt được của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường và của Học viện trong thời gian tới.

Ngọc Ánh