Tổ chức lễ trưởng thành, tri ân thầy cô, phụ huynh phải góp tiền, có nên làm?

23/05/2023 06:32
Nguyễn Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện nay không có bất kì văn bản nào quy định nhà trường phải tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô vào dịp cuối năm.

Mấy năm gần đây, vào dịp cuối năm, các trường thi nhau tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô.

Để tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô đều phải có kinh phí, kinh phí này do phụ huynh học sinh đóng góp chứ không phải ngân sách nhà trường bỏ ra. Và việc này ở một số nơi đã gây những ì xèo không đáng có.

Vậy, có nên tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô?

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Mai ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi dạy mẫu giáo, chứng kiến cuối năm phụ huynh học sinh phải tất tả chạy ngược chạy xuôi lo tiền tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô, thấy xót xa quá.

Nhà có điều kiện đóng góp vài trăm bạc chẳng bõ bèn gì, nhà khó khăn lại là cả vấn đề. Học sinh lớp lá mà cũng mặc áo mão tiến sĩ chụp hình, thấy nó làm sao đó.

Tri ân thầy cô, biết ơn thầy cô không chỉ trong một cái lễ, tổ chức như thế chẳng khác gì gieo cho con trẻ tính cách ăn xổi ở thì. Theo tôi, không nên tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô ở trường mẫu giáo”.

Cô giáo Nguyễn Hà An ở Đồng Nai có ý kiến: “Lớp 5, học sinh ăn chưa no, lo chưa tới, biết gì đâu mà tổ chức lễ trưởng thành.

Tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô mất nhiều hơn được, cái mất đầu tiên chính là sự lãng phí.

Để tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô, mỗi học sinh đóng gần 500.000 ngàn đồng, ký ức để lại cho phụ huynh học sinh chỉ là sự xót xa tiền bạc”.

Ở góc độ cả giáo viên và đồng thời là phụ huynh có con lớp 12, thầy Nguyễn Văn Trung ở Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “ Người trưởng thành là người đã trải qua gian nan thử thách, đã có nhiều phẩm chất tốt, nay học xong lớp lá, lớp 5, lớp 9, lớp 12 mà gọi là trưởng thành thì quá khập khiễng, ngộ nhận.

Giáo viên đi dạy là làm công ăn lương, nhận lương từ tiền thuế của dân, tiền học phí phụ huynh đóng góp.

Tổ chức dạy thêm thì thu tiền, trong số giáo viên dạy thêm có mấy ai dạy miễn phí cho học sinh đâu?

Tổ chức lễ tri ân thường chỉ với giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp lên nhận sự tri ân của học sinh liệu có công bằng?

Tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô theo tôi không cần thiết, là hoạt động phù phiếm; càng không nên tổ chức khi bắt phụ huynh đóng tiền, nhà trường thuê công ty tổ chức sự kiện đến trường điều hành hoạt động này”.

Ảnh chụp màn hình chia sẻ của phụ huynh trên mạng xã hội
Ảnh chụp màn hình chia sẻ của phụ huynh trên mạng xã hội

Có phụ huynh bức xúc khi nhà trường yêu cầu đóng tiền để tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô đã viết trên mạng xã hội: “Nếu nặng về hình thức và tốn kém cho phụ huynh, các trường phổ thông nên dẹp cái lễ tri ân và trưởng thành”.

Bình luận dưới bài viết phần lớn đều đồng tình không tổ chức lễ trưởng thành, tri ân thầy cô cuối năm.

Người viết đã liên hệ với phụ huynh này, anh cho biết: “Để tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô cuối năm nay, con tôi phải đóng năm trăm ngàn đồng.

Kinh phí với tôi không thành vấn đề, nhưng nhìn thấy còn đó rất nhiều gia đình khó khăn, tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô gây lãng phí, có cần thiết không?

Theo tôi, nếu tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô mà không gây tốn kém cho phụ huynh, phụ huynh không phải đóng góp thêm thì làm, còn không thì thôi”.

Hiện nay không có bất kì văn bản nào quy định nhà trường phải tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô vào dịp cuối năm.

Theo người viết, để tổ chức lễ tổng kết cuối năm trang trọng, nhà trường có thể lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô, nhưng không thu phí của học trò.

Cần giới thiệu cho học sinh biết phẩm chất, năng lực của học sinh trưởng thành phải đạt được ở mỗi cấp học, học sinh phải biết được mình có thực sự trưởng thành chưa, phải phấn đấu, học hỏi, tu dưỡng để đạt được học sinh trưởng thành.

Tri ân thầy cô không phải là đóng tiền, mua quà tặng thầy cô cuối năm, tri ân thầy cô đơn giản nhất là sống đẹp, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Ngay bản thân thầy cô cũng phải hiểu, mình cũng phải tri ân thầy cô giáo cũ, đơn giản nhất là dạy tốt, vì học sinh thân yêu, truyền cảm hứng, làm tấm gương sống đẹp cho học sinh noi theo.

Nhà trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh, lễ tri ân thầy cô vào dịp cuối năm trang trọng, tiết kiệm, không thu phí của học sinh, cũng là hành động đẹp, gieo ký ức tốt cho học sinh.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Nhật Minh