Toàn cảnh miễn thi, đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

26/05/2020 06:09
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nếu thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu, sẽ phải thi tất cả các môn đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Theo Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố, nêu rõ một số trường hợp thí sinh sẽ được miễn thi các bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đặc cách tốt nghiệp và bảo lưu kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020.

Để được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kì thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng kí dự thi.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nêu rõ các trường hợp thí sinh được miễn thi, đặc cách tốt nghiệp và bảo lưu kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020. Infographic: Tùng Dương.

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nêu rõ các trường hợp thí sinh được miễn thi, đặc cách tốt nghiệp và bảo lưu kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương