TP.Hồ Chí Minh chào đón 3 công dân đầu tiên của năm Đinh Dậu

28/01/2017 13:20
Phương Linh
(GDVN) - Toàn bộ 3 cháu bé, những công dân đầu tiên của TP.Hồ Chí Minh trong năm Đinh Dậu đã được lãnh đạo UBND thành phố đến động viên, tặng quà đầu năm.

Theo truyền thống vào đầu năm mới, đêm ngày 27/1, bà Thân Thị Thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, chào đón những công dân đầu tiên của thành phố trong năm Đinh Dậu 2017.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đến thăm công dân đầu tiên trong năm mới (ảnh: P.L)
Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đến thăm công dân đầu tiên trong năm mới (ảnh: P.L)

Theo TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương cho biết, 0h0 ngày 28/1 (tức rạng sáng ngày mùng 1 tết), tại bệnh viện có 3 cháu bé đã được sinh ra đời.

Đó là bé gái con của chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh (20 tuổi) sinh thường, 2 cháu trai là con của chị Nguyễn Thị Kim Quyên (27 tuổi) và Ngô Thị Bé Chinh (34 tuổi) ra đời bằng phương pháp sinh mổ.

Toàn bộ các cháu bé được sinh ra vào thời khắc giao thừa đều khỏe mạnh, và đã được lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh đến tận giường bệnh, thăm, động viên và trao tặng những phần quà chúc mừng năm mới.

Phương Linh