TP Móng Cái: Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm giao thông

16/09/2022 08:45
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay sau khi năm học mới bắt đầu, lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Năm học 2022 – 2023, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có 67 cơ sở giáo dục (56 trường từ cấp mầm non đến trung học phổ thông; 10 cơ sở giáo dục tư thục; 1 Trung tâm Giáo dục ngoại ngữ và Giáo dục thường xuyên), với 873 lớp, 30.012 học sinh.

Ngay sau khi năm học mới bắt đầu, áp lực giao thông tại các tuyến đường nơi có trường học ở thành phố Móng Cái ngày càng tăng cao.

Bên cạnh áp lực giao thông khi phương tiện tăng cao, tình trạng học sinh trung học phổ thông chưa đủ tuổi nhưng vẫn được giao xe máy tới trường, thậm chí nhiều trường hợp học sinh còn phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, chở quá số người quy định dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặc dù ngay khi năm học mới bắt đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các nhà trường thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục nhưng việc chấp hành luật giao thông của một bộ phận học sinh chưa tốt.

Việc chấp hành luật giao thông của một bộ phận học sinh chưa tốt (Ảnh: CTV)

Việc chấp hành luật giao thông của một bộ phận học sinh chưa tốt (Ảnh: CTV)

Theo đó, ngay sau khai giảng năm học mới, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quân tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đặc biệt là các trường hợp đi xe máy, mô tô đến trường khi chưa đủ tuổi và đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

Việc xử lý vi phạm đảm bảo đúng hành vi, quy định, không ưu tiên xem xét bất kỳ trường hợp nào, tạo tính răn đe, giáo dục nghiêm khắc.

Trong sáng ngày 13/9, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Móng Cái đã tổ chức lực lượng, ra quân thực hiện chuyên đề xử lý học sinh vi phạm luật giao thông.

Bằng hình thức xử lý trực tiếp kết hợp với hóa trang tuần tra phát hiện lỗi vi phạm, đội đã xử lý 16 trường hợp học sinh vi phạm giao thông với lỗi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm hoặc chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Trường hợp vi phạm chủ yếu là học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Ngày 13/9, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Móng Cái phát hiện lỗi vi phạm, đội đã xử lý 16 trường hợp học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: CTV)

Ngày 13/9, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Móng Cái phát hiện lỗi vi phạm, đội đã xử lý 16 trường hợp học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: CTV)

Tất cả các trường hợp này sau khi ghi lại hình ảnh, thu thập địa chỉ sẽ bị tạm giữ xe, yêu cầu cùng với phụ huynh tới trụ sở công an để tiến hành các thủ tục xử lý và ký cam kết không để con em mình điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi đến trường. Chủ xe giao xe cho người chưa đủ tuổi cũng bị xử lý nghiêm.

Danh sách học sinh vi phạm cũng sẽ được lực lượng công an gửi về nhà trường để nhắc nhở, xử lý theo nội quy trường học.

Lực lượng cảnh sát giao thông thu thập địa chỉ và yêu cầu học sinh cùng với phụ huynh tới trụ sở công an để tiến hành các thủ tục xử lý (Ảnh: CTV)

Lực lượng cảnh sát giao thông thu thập địa chỉ và yêu cầu học sinh cùng với phụ huynh tới trụ sở công an để tiến hành các thủ tục xử lý (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Danh Hoàn, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Móng Cái cho biết, thực hiện “Chuyên đề xử lý học sinh vi phạm luật giao thông”, bên cạnh đặt chốt cố định, đội tổ chức các tổ công tác hóa trang và công khai dùng xe chuyên dụng tuần tra xử lý tại các cổng trường, các điểm học sinh hay gửi xe nhằm tăng tính hiệu quả của công tác xử lý vi phạm.

Trong thời gian tới, việc duy trì công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện vi phạm và lập chốt xử lý sẽ được Công an thành phố Móng Cái thực hiện liên tục trong suốt năm học nhằm kịp thời chấn chỉnh hành vi, thiết thực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.

Thực tế hiện nay, tình trạng phụ huynh cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, chưa có GPLX để tham gia giao thông trên đường vẫn tồn tại nhiều địa phương. Khi các em chưa được học đầy đủ Luật giao thông, chưa nắm vững các quy định khi tham gia giao thông, chưa đủ khả năng phản xạ tốt để chủ động trên các cung đường và có tâm lý “thích thể hiện” thì việc điều khiển xe máy, thậm chí có hành vi phóng nhanh, lạng lách, chạy trốn khi phát hiện cảnh sát giao thông… đã tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của chính các em, để lại nỗi đau cho gia đình, xã hội.

Mặc dù các nhà trường, lực lượng công an, đa phần các bậc phụ huynh đã luôn tuyên truyền, giải thích, nhắc nhở con em, tuy nhiên, hiện tượng này vẫn tồn tại, vẫn có những tai nạn xảy ra.

Do vậy, ngoài biện pháp thường xuyên kiểm tra của các cơ quan lực chức năng, điều cần nhất bây giờ là mỗi gia đình, mỗi phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến việc tham gia giao thông của các con. Phụ huynh hãy dừng ngay việc giao xe máy cho con sau hàng loạt những vụ tai nạn, những sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội ở các địa phương những ngày qua chính là bài học không chỉ của riêng ai.

Việc một số phụ huynh vẫn giao xe máy cho con tới trường. Điều này không chỉ vi phạm Luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất cao, nguy cơ tai nạn ảnh hưởng đến chính cuộc sống của các em và những người tham gia giao thông xung quanh.

Phạm Linh