Trái cây, hoa quả, thực phẩm chay đồng loạt tăng giá rằm tháng bảy

21/08/2013 10:31
Theo Vietnamnet
Trái cây, hoa tươi, thực phẩm chay mặn...cùng hút hàng, tăng mạnh trong ngày rằm tháng bảy.
Khảo sát tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Đại Từ, Linh Đàm, Ngã Tư Sở... , giá hầu hết các loại hàng hóa đều ở ngưỡng cao, thậm chí còn tăng thêm từ 5-20% so với ngày thường. Trong đó, các loại trái cây, hoa tươi là tăng mạnh nhất, lên gấp đôi, gấp ba ần ngày thường.

Tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), giá dưa vàng Trung Quốc tăng lên 25.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại; dưa hấu thường 20.000 đồng/kg; cam sành giá 40.000 - 55.000 đồng/kg; lựu, táo đỏ,... đều lên 35.000 đồng/kg; thanh long 40.000 đồng/kg, hồng 30.000 đồng/kg...

Giá thực phẩm tăng ngoài lý do đắt hàng còn vì khan hiếm do mưa bão.
Giá thực phẩm tăng ngoài lý do đắt hàng còn vì khan hiếm do mưa bão.

Đợt này, nhãn và na là hai loại quả tăng mạnh nhất, thêm 10.000 đồng/kg, lên 35.000 - 40.000 đồng/kg đối với nhãn, 40.000 đồng/kg với na loại một và 35.000 đồng/kg na loại hai. Tương tự, các loại hoa tươi bán tại chợ 1 - 2 ngày nay cũng tăng chóng mặt, nhiều loại giá tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường.

Hiện tại các chợ bán lẻ, hoa cúc vàng, cúc trắng được bán với giá 35.000 đồng/chục loại nhỏ, trong khi đó ngày thường loại hoa này chỉ có giá 15.000 đồng. Loại cúc bông to giá 50.000 đồng/chục, cũng tăng gấp đôi ngày thường. Các loại hoa hồng, hoa huệ còn có giá tăng gấp ba lần, lên 30.000 đồng/chục hồng loại nhỏ, huệ 60.000 - 65.000 đồng/chục.

Ngoài giá tăng do sức mua tăng, nhiều loại rau củ quả vẫn giữ giá cao ngất từ sau đợt bão, nhân dịp này còn tăng thêm. Đơn cử, rau muống vẫn 9.000 - 10.000 đồng/mớ; bắp cải tăng từ 13.000 lên 15.000 đồng/kg; mướp đắng từ 17.000 lên 20.000 đồng/kg; cải ngọt 18.000 đồng/kg; cải mơ 7.000 đồng/mớ; bí đao 15.000 đồng/kg...

Dù rau quả đắt đỏ, bà nội trợ vẫn phải mua đầy đủ để cúng rằm.
Dù rau quả đắt đỏ, bà nội trợ vẫn phải mua đầy đủ để cúng rằm.
 
Giá thịt cũng được đẩy lên cao hơn so với ngày thường, đặc biệt là thịt gà vì trên mâm cơm cúng không thể thiếu món này. Giá gà ta tăng mạnh lên 130.000 - 160.000 đồng/kg, gà công nghiệp 75.000 - 85.000 đồng/kg tùy loại. Các loại thịt lợn như thịt ba chỉ, nạc mông, chân giò... đều tăng lên 80.000 - 90.000 đồng/kg. Riêng nạc vai lên tới 100.000 đồng/kg và thường hết ngay, nếu các bà nội trợ không ra chợ sớm thì sẽ phải chọn thịt khác để làm nhân nem.

Thừa nhận chuyện giá cả tăng mạnh ngày rằm, chị Nguyễn Thị Thất, tiểu thương tại chợ Linh Đàm cho biết, một phần vì nhu cầu lớn hơn ngày thường, phần vì tiểu thương dựa hơn ngày lễ nên tự động đẩy giá lên. Tuy vậy, lượng hàng bán ra tại các chợ vẫn tăng mạnh.

Chị Lê Thị Hậu - một tiểu thương kinh doanh hoa quả, nhận xét, cứ vào dịp lễ Vu Lan, lượng hàng nhà chị bán ra tăng gấp ba, bốn lần so với ngày thường. Năm nay, dù giá cả nhiều loại tăng mạnh, song hàng hóa bán ra vẫn rất lớn, thậm chí còn tăng cao hơn rằm tháng bảy năm ngoái. Chị Hậu cho hay, sáng sớm 20/8 (14 tháng bảy âm lịch), mỗi loại quả chị nhập thêm 20-30kg nữa nhưng chưa đầy 10h sáng hàng đã vơi còn 1/3.

Còn anh Tuấn - chuyên bán gia cầm sống tại chợ Đại Từ - cũng vui mừng chia sẻ: “Vịt hiện còn 5 con, gà ta còn duy nhất 1 con. Hôm nay tôi lấy hàng tăng gấp ba lần ngày thường nhưng giờ đã bán hết veo”. Khách đông nghịt nên nhiều khi, hai vợ chồng anh người chuyên đứng bán, người chuyên làm thịt gà, vịt cũng không kịp. Khách có lúc phải chờ 20 phút mới tới lượt.
Theo Vietnamnet