Mỹ đã chi 2,5 tỷ USD cho áo giáp “RỞM”

20/08/2011 04:30
(GDVN) – Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi tới 2,5 tỷ USD để mua áo giáp chống đạn cho binh lính, song đến nay lại phát hiện chúng thực sự không có khả năng này.

(GDVN) – Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi tới 2,5 tỷ USD để mua áo giáp chống đạn cho binh lính, song đến nay lại phát hiện chúng thực sự không có khả năng này.

Tờ The Times đưa tin, Lục quân Mỹ đã phải loại bỏ gần 5 triệu chiếc áp giáp chống đạn, trong đó có cả những loại áp giáp đang được binh lính Mỹ sử dụng tại Iraq và Afghanistan.

Theo lời người đại diện của Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ cho biết, tất cả số áo giáp chống đạn kể trên đều chưa được kiểm tra mức độ tin cậy và mức độ bảo đảm an toàn cho binh lính trước khi bàn giao.

Gần 5 triệu áp giáp cho binh lính Mỹ hiện nay không bảo đảm.
Gần 5 triệu áp giáp cho binh lính Mỹ hiện nay không bảo đảm.

Lầu Năm Góc đã quyết định cho tổng kiểm tra lại khả năng bảo vệ của áo giáp chống đạn cho bộ binh sau khi có ý kiến phàn nàn và phản hồi của binh lính cho rằng, một phần trong số áo giáp của họ đã bị hỏng và không thể sử dụng được.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, 5% số áo giáp của lính bộ binh có tấm chắn chống đạn làm bằng gốm đã bị rạn nứt và không thể bảo vệ cho binh lính trước hỏa lực bắn thẳng của đối phương.

Kết quả điều tra do Nghị sỹ Louise Slaughter phối hợp cùng các chuyên gia của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng, 7 nhà sản xuất áo giáp chống đạn phụ trách hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD đã không thể bảo đảm về mức độ tin cậy về sản phẩm của mình cung cấp.

Lần đầu tiên Lầu Năm Góc quan tâm tới mức độ bảo vệ của áp giáp chống đạn cho binh lính là vào năm 2009. Khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố bắt đầu kiểm tra toàn bộ khả năng bảo đảm của áo giáp chống đạn.

Phóng viên của tờ The New York khi đó đưa ra nhận định, có tới 80% số binh lính thiệt mạng tại Iraq và Afghanistan từ năm 2003 đến năm 2005 là do bị trúng đạn, tức là áo giáp chống đạn tỏ ra không hiệu quả.

Theo một nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc Mỹ cho biết, tính mạng của các binh lính Mỹ sẽ được bảo vệ nếu trang bị loại áo giáp tốt hơn, đắt tiền hơn (trị giá khoảng 260 USD/chiếc).

{iarelatednews articleid='11031,9786,9175,8949,9172,9040,9034,8942,8907,8475,8553,8473,8499,8555,8167,7857,7323,7788'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)