Bắt khẩn cấp ba nghi can giết người

06/04/2012 08:46
Theo Pháp luật TP HCM
Trong lúc đánh nhau, Biển đưa dao cho Hải để Hải đâm Nghĩa tử vong, đồng thời đâm Phúc và Việt trọng thương. 

Chiều 5-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt khẩn cấp Võ Thanh Hải, Lê Văn Tám và Hà Văn Biển (cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) do liên quan đến vụ giết người xảy ra tại KCN Trà Nóc 2, Cần Thơ.

Ngoài các nghi can trên, hiện PC45 đã xác định sáu nghi can khác dính tới vụ án này nhưng đang bỏ trốn nên tiếp tục truy bắt.
Theo kết quả xác minh điều tra ban đầu, Lê Văn Tám và Nguyễn Văn Chí cùng làm công nhân cho Công ty Chế biến Thủy sản C. (KCN Trà Nóc 2, Cần Thơ). Khoảng 15 giờ chiều 3-4, Tám và Chí cự cãi nhau trong việc đổ nước thải chế biến cá nên hai bên hẹn nhau sau khi tan ca ra khỏi cổng công ty sẽ nói chuyện phải quấy. Sau đó Tám gọi điện thoại cho Hải, Biển và sáu thanh niên khác đến chờ sẵn trước cổng công ty. Còn Chí gọi cho Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Quốc Việt, Sơn và Khoa để hỗ trợ. Khoảng 18 giờ tối cùng ngày, khi hai nhóm gặp nhau ở cổng công ty liền lao vào ấu đả loạn xạ. Trong lúc đánh nhau, Biển đưa dao cho Hải để Hải đâm Nghĩa tử vong, đồng thời đâm Phúc và Việt trọng thương. Gây án xong các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường…
Theo Pháp luật TP HCM