Đánh sập hơn 30 hầm vàng, bắt giữ 13 "vàng tặc"

21/03/2012 09:15
Theo TPO
Tại tiểu khu 292 (Khe Cọp, xã Sơn Thuỷ), lực lượng chức năng đánh sập hơn 30 hầm đào vàng trái phép.


 Chiều 20-3, UBND huyện A Lưới (tỉnh TT - Huế) cho biết, từ ngày 18-3 đến nay, gần 50 người thuộc lực lượng công an, quân đội, dân quân truy quét, đẩy đuổi liên tiếp các nhóm người ngoại tỉnh đổ về khai thác vàng sa khoáng trái phép.
Tại tiểu khu 292 (Khe Cọp, xã Sơn Thuỷ), lực lượng chức năng đánh sập hơn 30 hầm đào vàng trái phép phân bố trên diện tích rừng tự nhiên rộng hơn 1.000m2; tịch thu, phá hủy 5 cối nghiền đá, 5 lán trại, các máy phát điện cùng nhiều dụng cụ khai khoáng.
Sau khi bị khống chế, 13 đối tượng (cùng ở tỉnh Thái Nguyên, không đăng ký tạm trú tại A Lưới) khai nhận, nhiều lần xâm nhập vào huyện miền núi này để khai thác vàng, sa khoáng trái phép.
Theo TPO