Ở lỳ trên thuyền ca Huế để trốn tái định cư

17/03/2012 14:29
Theo Báo Lao động
Nhiều hộ dân nhân việc kinh doanh thuyền du lịch trên sông đã ở luôn trên thuyền, “trốn” chủ trương lên bờ tái định cư.

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 16.3 cho biết, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh - vừa yêu cầu thành phố Huế và các cơ quan chức năng liên quan quản lý tốt hơn thuyền phục vụ du lịch và thống nhất quan điểm sẽ không phát triển thêm thuyền phục vụ du lịch trên sông Hương.
Lý do là thời gian qua, có nhiều hộ dân nhân việc kinh doanh thuyền du lịch trên sông rồi ở luôn trên thuyền, “trốn” chủ trương lên bờ tái định cư của tỉnh. Đến thời điểm này, trên sông Hương có 129 thuyền được cấp phép làm du lịch phục vụ ca Huế.
Theo Báo Lao động