Chém chết mẹ,vợ và người giúp việc rồi trốn ra nước ngoài

15/03/2012 16:19
Theo VNE
Sau khi sát hại vợ và mẹ vợ, đồng thời chém người giúp việc bị thương, Sơn định trốn ra nước ngoài nhưng đã bị bắt khi đang đến gần biên giới.

Công an Quảng Ninh cho biết, trưa 14/3 đã bắt được Chử Văn Sơn (52 tuổi, ở thị trấn Nho Quan, Ninh Bình) khi đang trên đường ra Quảng Ninh để chuẩn bị trốn đi nước ngoài. Sơn đang bị truy nã về tội giết 2 người và chém người khác bị thương.
Trước đó, tối 7/3, do mâu thuẫn gia đình, Sơn dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Thìn (58 tuổi, vợ cũ của Sơn) tử vong. Sau khi gây án, thấy mẹ đẻ nạn nhân ngồi ở cửa, kẻ sát nhân này tiếp tục vung dao chém nhiều nhát khiến bà lão bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Thấy chủ nhà bị chém, người giúp việc của gia đình bà Thìn chạy ra định hô hoán cũng bị Sơn chém gây thương tích nặng. Người phụ nữ này đang phải nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Sau khi bị bắt, Sơn được bàn giao cho công an Ninh Bình xử lý.
Theo VNE