Chủ quán café “lệnh”cho nhân viên bán dâm

22/03/2012 16:29
Theo VN Media
Mỗi lần bán dâm, Hải thu của khách 150.000 đồng, nhân viên bán dâm được 70.000 đồng. 

Bị cáo Hải và Thêm
Bị cáo Hải và Thêm
Ngày 22/3, tin từ TAND huyện An Dương – Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã đưa ra xét xử bị cáo Phạm Sơn Hải (SN 1985, ở số 11, tổ 7 phường Quán Toan, Hồng Bàng – Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thêm (SN 1988, ở Hồng Bàng – Hải Phòng) về hành vi Chứa mại dâm.
Trước đó, khoảng  20 giờ 25 ngày 8/12/2011, Công an huyện An Dương tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại phòng số 2  của quán café Hoa Sữa (thuộc thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng) đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Gái bán dâm là Cao Thuỳ C. (SN 1990, ở Lâm Lợi, Hạ Hòa, Phú Thọ) còn khách  mua dâm là Nguyễn Văn Th. (SN 1988, ở Nam Bình, An Hưng, An Dương, Hải Phòng).
Tại hiện trường, công an đã thu giữ vật chứng gồm: 1 bao cao su đã sử dụng, 8 bao cao su chưa sử dụng và số tiền 480.000 đồng. 
Công an huyện An Dương đã tạm giữ Nguyễn Thị Thêm là người điều hành của quán café Hoa Sữa và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Sơn Hải, là chủ quán café trên.
Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, quán café thư giãn Hoa Sữa do Hải làm chủ, hoạt động từ tháng 10/2010 để bán giải khát và phục vụ thư giãn cho khách. Đến cuối năm 2011, Hải bàn bạc thống nhất với nhân viên của quán là Cao Thuỳ C. và Trần Thị Th.,  nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Hải sẽ điều hành nhân viên bán dâm cho khách. Mỗi lần bán dâm, Hải thu của khách 150.000 đồng, nhân viên bán dâm được 70.000 đồng. Nguyễn Thị Thêm là người quen của Hải, thỉnh thoảng Hải có nhờ Thêm quản lý và điều hành quán café này. 
Nguyễn Thị Thêm cũng thừa nhận, do có sự quan biết nên Hải nhờ Thêm đến quán Hoa Sữa quản lý bán hàng và thu tiền giúp. Lúc 20h ngày 8/12, Phạm Văn T. và Nguyễn Văn Th. rủ nhau vào quán Hoa Sữa để mua dâm. Sau khi hai bên thoả thuận giá cả, Thêm điều Trần Thị Th. và Cao Thuỳ C. bán dâm cho khách thì bị bắt quả tang. 
Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Sơn Hải 24 tháng tù; Nguyễn Thị Thêm 18 tháng tù cho hưởng án treo do đồng phạm tội “Chứa mại dâm” theo khoản 1, 5điều 254 và điểm p khoản 1 điều 46 BLHS.
Theo VN Media