Người nước ngoài vận chuyển 1 tấn cần sa và15kg hêrôin vào Việt Nam

10/04/2012 09:11
Theo Báo Công an Nghệ An
Sau khi đồng bọn bị bắt, Xiêng Phênh tiếp tục liên kết với nhiều đối tượng để buôn hàng trắng về sang Việt Nam tiêu thụ

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục PCTP ma túy BĐBP và CA tỉnh Bôlykhămxay (Lào) bắt thành công 01 đối tượng thu 1 tấn cần sa, 39 bánh hêrôin.
Đối tượng bị bắt là Xiêng Phêng, sinh năm 1959, quê ở bản Xốp Nạo, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Xà Lỳ (Lào). Xiêng Phiêng bị bắt quả tang vào trưa ngày 8/4 khi đang vận chuyển 39 bánh hêrôin (khoảng 15kg) đi tiêu thụ.
Xiêng Phêng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị công an Việt Nam triệt xóa nhiều năm trước. Sau khi đồng bọn bị bắt, hắn tiếp tục liên kết với nhiều đối tượng để buôn hàng trắng về sang Việt Nam tiêu thụ.
Đối tượng Xiêng Phêng. Ảnh: CA Hà Tĩnh
Đối tượng Xiêng Phêng. Ảnh: CA Hà Tĩnh
Lần này, Xiêng Phêng định làm một mẻ lớn khi mang 36 bánh hêrôin băng qua biên giới vào Việt Nam bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đến khu vực giáp biên giới Hà Tĩnh thì bị chức năng 2 nước phối hợp bắt giữ.
Hiện nay vụ việc đang được cơ quan điều tra của lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Báo Công an Nghệ An