Nghệ An: Bắt 9 đối tượng truy nã nguy hiểm

28/03/2012 14:42
Theo Pháp luật TP HCM
Ngày 26-3-2012, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã di lý 9 đối tượng truy nã bị bắt giữ tại các tỉnh phía Nam về đến cơ quan an toàn

Các đối tượng truy nã bị bắt
Các đối tượng truy nã bị bắt

Sau hơn hai tuần lặn lội tại các tỉnh phía Nam, tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được 9 đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Đó là các đối tượng Lê Công Sỹ, trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nguyễn Văn Hậu phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Lê Văn Minh, Nguyễn Đình Sáu,  trú ở huyện Nghĩa Đàn, Nguyễn văn Thịnh, Nguyễn Văn Thái, trú ở TX Thái Hoà, Nguyễn Doãn Quyền, Trần Thị Phúc, trú ở huyện Thanh Chương và  Trương Thị Hiền, trú ở Hưng Nguyên (Nghệ An), với các tội danh như cướp tài sản, lừa đảo, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, lạm dụng trách nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để bắt được các đối tượng này, nhiều ngày tổ công tác đã phải quên ăn, quên ngủ, lần theo nhiều nguồn tin mới tìm ra nơi lẩn trốn của các đối tượng. 

Các đối tượng bị bắt lần này, có 6 đối tượng nguy hiểm, trong đó có Nguyễn Đình Sáu, trú ở Nghĩa Đàn phạm tội cướp dây chuyền vàng của người đi đường năm 2006 rồi. Hầu hết các đối tượng trên sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương từ 3-5 năm, thậm chí có đối tượng có vợ con ở quê, sau khi bỏ trốn đã thay tên, đổi họ và tiếp tục lấy vợ và sinh con tại nơi lẩn trốn để tránh sự phát hiện truy bắt của công an. Được biết sau gần 1 tháng thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng CSND, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã bắt được 13 đối tượng truy nã. Trong đó gian nan và vất vả nhất là bắt đối tượng Lương Văn My, trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị truy nã về tội mua bán ma túy và sử dụng vũ khí trái phép.

Hiện các đối tượng truy nã đang được cơ quan công an hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật để sớm đưa ra xét xử.
Theo Pháp luật TP HCM