Cặp vợ chồng lừa 12 ôtô

06/04/2012 11:50
Theo VNE
Thấy vợ chồng Khôi trả tiền sòng phẳng những lần thuê ôtô, bà chủ doanh nghiệp tin tưởng cho họ mướn 12 xế hộp và không thể đòi lại.

Ngày 5/4, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã bắt vợ chồng Nguyễn Vũ Vĩ Khôi (32 tuổi) và Phùng Tú Anh (28 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đôi vợ chồng lừa đảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H.
Đôi vợ chồng lừa đảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H.
Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 12/2010, vợ chồng Khôi đến gặp bà Hồng (chủ doanh nghiệp tại quận Tân Phú) để thuê xe 4 chỗ với thời gian một tháng.
Đến hạn, vợ chồng này chi trả đầy đủ đồng thời gia hạn để cho người khác mướn lại hưởng chênh lệnh. Những tháng tiếp theo, Khôi vẫn trả tiền đúng hẹn nên dần lấy được lòng tin bà Hồng.
Từ tháng 6/2011 đến đầu năm 2012, cũng với chiêu thức này vợ chồng Khôi thuê thêm 11 xe để cho thuê lại hưởng chênh lệnh và đều không làm hợp đồng.
Đến giữa tháng 2, viện cớ làm ăn thua lỗ, Khôi nhiều lần khất số nợ lên đến 800 triệu đồng tiền thuê xe. Phía doanh nghiệp cho thuê yêu cầu vợ chồng này trả lại 12 chiếc xe thì họ thừa nhận đã đem tất cả đi cầm lấy hơn 2,2 tỷ đồng.
Nhà chức trách đã làm rõ hành vi lừa đảo của đôi vợ chồng Khôi và thu hồi toàn bộ số xe hơi bị chiếm đoạt.
Theo VNE